Barca dành áo số 4 cho Fabregas, Arsenal tìm người thay thế

16/07/2011 09:32
(GDVN) - HLV Guardiola đã hứa trao chiếc áo số 4 cho Fabregas. Trong khi đó, Wenger đã đi tìm người thay thế.

(GDVN) - Để củng cố thêm quyết tâm rời Emirates của Fabregas, HLV Guardiola đã hứa trao chiếc áo số 4 cho Fabregas. Trong khi đó, Wenger đã đi tìm người thay thế.

Barca, Fabregas và hai lời hứa sắp được thực thi

Barca mở dịch vụ kinh doanh đám cưới kiếm tiền mua Fabregas

Fabregas không đi châu Á kiếm tiền cùng Arsenal

Fabregas từ chối tập cùng Arsenal

Barca nhất quyết không trả 40 triệu bảng cho Fabregas

Mặc dù thương vụ Cesc Fabregas vẫn chưa đi đến hồi dứt điểm nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn quyết tâm giữ chiếc áo số 4 cho tiền vệ Tây Ban Nha. Đó được xem như động thái mời gọi của nhà vô địch La Liga nhằm tiếp tục thúc đẩy quyết tâm ra đi của tiền vệ nhạc trưởng Arsenal.

Pique và Puyol khoác chiếc áo Barca lên Fabregas.
Pique và Puyol khoác chiếc áo Barca lên Fabregas.

Nếu cập bến Nou Camp, Fabregas sẽ khoác trên mình chiếc áo số 4, con số huyền thoại của Barcelona trước đây. Ronand Koeman và chính HLV Pep Guardiola đã từng rất thành công với số áo này. Và bởi vậy, Fabregas chính là niềm hi vọng mới sẽ nối tiếp các bậc tiền bối ở Nou Camp. Người cuối cùng mang trên mình chiếc áo số 4 là trung vệ Rafael Marquez, người đã sang Mỹ thi đấu sau 5 năm gắn bó cùng Barca. Dù không thực sự nổi bật nhưng hậu vệ người Mexico cũng đã ó những đóng góp khá lớn với đội bóng trong 5 mùa giải gắn bó cùng Barca.

Trước đây, Xavi cũng đã từng được cân nhắc với chiếc áo số 4 nhưng vào thời điểm đó, Guardiola vẫn còn đang thi đấu và đó chính là nguyên nhân khiến anh gắn bó với chiếc áo số 6 tới thời điểm này. Chính Guardiola cho biết ông để dành áo số 4 cho Fabregas, sau khi vụ chuyển nhượng này hoàn tất và kỳ vọng ngôi sao 24 tuổi sẽ trở thành huyền thoại ở Nou Camp. Ở Arsenal, Cesc được biết đến với biệt danh 'F4' và anh hy vọng chiếc áo số 4 sẽ mang lại may mắn cho anh ở bến đỗ mới.

Guardiola rất thành công với số 4.
Guardiola rất thành công với số 4.

Theo những nguồn tin khác, mặc dù vẫn khẳng định sẽ không bán Cesc Fabregas nhưng đứng trước những động thái của Barcelona, HLV Arsene Wenger vẫn phải xúc tiến việc tìm kiếm tài năng mới thay thế cho ngôi sao của mình. Và Riccardo Montolivo là một cái tên mới nhất được vị HLV người Pháp nhắc tới.

Đội bóng Serie A, Fiorentina, đang có dấu hiệu sẽ bán tiền vệ của mình vào mùa hè này sau khi tuyển thủ Italia từ chối gia hạn hợp đồng. Đây được coi là con bài thay thế lý tưởng cho vị trí của Ces Fabregas, người có khả năng sẽ rời Emirates vào ít ngày tới. Theo những nguồn tin gần đây, Arsene Wenger đã sẵn sàng bỏ ra khoản tiền 12 triệu bảng để có được tuyển thủ Italia, người chỉ còn lại 1 năm gắn bó với Fio.

Wenger săn đuổi Montolivo - Fabegas của Italia.
Wenger săn đuổi Montolivo - Fabegas của Italia.

Tiền vệ 26 tuổi này được coi là Fabregas của Italia bởi phong cách chơi bóng khá giống và trong nhiều lần, cựu tiền vệ Atalanta đã từng được đội bóng nước Anh liên hệ trước đó như một phương án dự phòng sự ra đi của 'F4'. Bên cạnh Arsenal, có rất nhiều các đội bóng khác cũng đang theo đuổi tiền vệ Fiorentina như AC Milan, Inter Milan, Valencia hay Villarreal.

Viết Thẩm

{iarelatednews articleid='7393,7413,7133,7104,7020,6905,6756,6590,6454,6446'}