Bị Neuer phớt lờ, Ferguson dồn sức cho ‘Casillas mới’

29/04/2011 06:50
(GDVN) - Trầm trồ với tài bắt bóng của Neuer nhưng Alex Ferguson không hề có ý định xúc tiến đưa Neuer về thay thế tượng đài Van der Sar.

(GDVN) - Trầm trồ với tài bắt bóng của Manuel Neuer và không kiệm lời khen ngợi thủ thành người Đức nhưng Sir Alex Ferguson không hề có ý định xúc tiến đưa Neuer về Old Trafford để thay thế tượng đài Van der Sar.


>>> Hạ gục Schalke trên đất Đức, MU đặt sẵn vé tới Wembley

>>> Video: Manchester United 2 - Manuel Neuer 0

Sau chiến thắng 2-0 của MU trước Schalke, truyền thông Đức đã dùng cách chơi chữ ManU 2-0 Manu (tức Manuel Neuer) để tán tụng tài năng của thủ thành người Gelsenkirchen, người mà cách đây 7 năm vẫn còn là một cậu bé nhặt bóng ở sân Veltins-Arena. Huyền thoại Peter Schmeichel cũng phải khen ngợi Neuer khi mô tả anh “có lẽ là thủ môn xuất sắc nhất thế giới” và là “mục tiêu cần theo đuổi của Manchester United”.

Manuel Neuer đã chơi một trận đấu xuất thần trước MU.
Manuel Neuer đã chơi một trận đấu xuất thần trước MU.

Chicharito, Giggs và nhiều cầu thủ khác của Quỷ Đỏ đã được dịp ‘thưởng thức’ tài nghệ của thủ thành 25 tuổi Neuer trong trận bán kết Champions League với Schalke, Ferguson cũng thừa nhận “đó là một thủ môn thực sự giỏi” nhưng ông không có ý định chiêu mộ Neuer bởi MU đang xúc tiến ký hợp đồng với David de Gea từ Atletico Madrid, còn Neuer không có ý định rời Đức mà muốn gia nhập Bayern Munich. Anh nói: “Manchester United chưa bao giờ là lựa chọn của tôi. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ đội bóng của mình, mọi thứ khác không phải là vấn đề ở thời điểm này”.

Cả Edwin van der Sar và Tomasz Kuszczak sẽ cùng nhau ra đi vào mùa hè này nên việc tuyển mộ một thủ môn mới là nhiệm vụ bắt buộc của Quỷ Đỏ. Mục tiêu số 1 vẫn là David De Gea, mới 20 tuổi nhưng đã được gắn nickname Iker Casillas mới. De Gea được định giá lên tới 20 triệu bảng, tức là tương đương với giá chuyển nhượng của Manuel Neuer.

Cử chỉ thân mật giữa Ferguson và Neuer.
Cử chỉ thân mật giữa Ferguson và Neuer.

Ngoài ra, thông tin từ Italia còn cho biết, MU cũng đã liên hệ với Julio Cesar của Inter Milan, ngoài ra, Ferguson còn quan tâm tới cả thủ thành Rui Patricio của Sporting Lisbon.

Trước đây, Neuer cũng là mục tiêu săn đuổi của MU nhưng Bayern lại dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của thủ thành trẻ tuổi tài cao này. Đội bóng vùng Baravia đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Schalke từ tháng 11 năm ngoái về việc chuyển nhượng Neuer và nay ‘Hùm xám’ đã sẵn sàng đưa người gác đền chỉ còn 1 năm hợp đồng với ‘hoàng gia xanh’ về Allianz Arena với mức lương 80.000 bảng/tuần.

Tuần trước, Neuer cũng thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng với Schalke. Vấn đề chỉ còn lại là chuyện giá cả và Bayern đang nỗ lực để hạ giá mua. Tổng giám đốc Uli Hoeness của ‘hùm xám’ đã khẳng định: “Chúng tôi muốn có Manuel và sẽ quyết tâm có được cậu ấy. Nhưng Schalke không thể yêu cầu một cái giá trên trời”.

Neuer từ chối cơ hội ghi bàn của Giggs.
Neuer từ chối cơ hội ghi bàn của Giggs.

Phía Schalke, giám đốc thể thao Horst Heldt mới đây lại cho biết: “Giá của Neuer trên thị trường chuyển nhượng rất cao. Xem trận đấu này (gặp MU) tôi tự hỏi mình, "tại sao phải bán đi một cầu thủ như vậy chứ?””.

Tháng trước, thủ môn đã gắn bó 20 năm với Schalke cũng khẳng định: “Tôi muốn vô địch Bundesliga một lần trong đời. Tôi đã ra nước ngoài 2 lần trong năm qua, một lần vào kỳ nghỉ hè, một lần vào kỳ nghỉ đông nhưng tôi không cần phải ra nước ngoài để chơi bóng. Nhiều cầu thủ muốn được như thế nhưng tôi thì không”.

Anh Thy