Chelsea - West Brom: Đi tìm hương vị của chiến thắng

20/08/2011 08:52
(GDVN) - Với lợi thế sân nhà, nhiều khả năng Chelsea sẽ dành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Stoke vào đêm nay.

(GDVN) - Chỉ có được 1 điểm sau trận hòa với Stoke trong trận đấu đầu tiên, một chiến thắng là mục tiêu không thể khác hơn với The Blues trong trận đấu muộn nhất ngày thứ bảy trước đối thủ West Brom.

Trận đấu chính thức đầu tiên dưới triều đại Villas-Boas không phải là một kỷ niệm đẹp với các cầu thủ Chelsea. Những bóng áo xanh liên tục công phá khung thành Stoke nhưng không thể một lần đánh bại Asmir Begovic, người đã chơi như một siêu nhân tại Brittania với những pha bay lượn khó tin. Trong trận đấu ấy, vị tân HLV trưởng của Chelsea đã tạo dấu ấn đầu tiên khi đặt niềm tin vào chân sút người Tây Ban Nha Fernando Torres, trong khi cất cả Drogba lẫn Anelka trên băng ghế dự bị, nhưng hiệu quả đem lại không như ý muốn khi El Nino lại tiếp tục gây thất vọng bởi sự vô duyên của mình.

Drogba và Anelka nhiều khả năng ra sân ngay từ đầu.
Drogba và Anelka nhiều khả năng ra sân ngay từ đầu.

Phong độ kém cỏi của Torres có thể sẽ khiến Villas-Boas thay đổi hàng công trong trận đấu đêm nay. Cả Drogba lẫn Anelka đều rất có duyên với West Brom, Drogba đã ghi 8 bàn trong 7 trận gần nhất trước đối thủ này, trong đó có một hat- trick ngay trong trận đấu khai mạc mùa giải năm ngoái; người đá cặp với anh,  Anelka cũng có 4 bàn sau 6 tận đối đầu với The Baggies. Chưa kể đến tân binh Romelu Lukaku đang khát khao thể hiện mình, vị HLV người Bồ Đào Nha đang có rất nhiều sự lựa chọn cho hàng công của Chelsea.

Trong khi hàng công không phải là vấn đề lớn với The Blues thì hàng tiền vệ lại đang có những bất ổn nhất định. Những mục tiêu như Modric hay Mata vẫn đang nằm trong vòng thương lượng với các CLB chủ quản còn máy quét Essien chắc chắn sẽ không thể thi đấu, trong tay HLV Villas-Boas giờ chỉ còn bốn cái tên khả dĩ để chọn lựa là Obi Mikel, Lampard, Ramires và Benayoun. Tiền vệ trụ Obi Mikel lại đang vướng mắc chuyện gia đình khi cha anh mới bị bắt cóc tại Nigeria. Trong tình trạng đang bị phân tâm, khả năng ra sân của Mikel cũng chưa rõ ràng.

Villas Boas sẽ có 3 điểm đầu tiên tại Premier League?
Villas Boas sẽ có 3 điểm đầu tiên tại Premier League?

Về phía đội khách, việc phải gặp hai đối thủ lớn ngay đầu mùa giải rõ ràng là một bất lợi lớn. Đoàn quân của Roy Hodgson đã có một trận đấu kiên cường trước MU và chỉ chịu thất bại ở phút 81 sau bàn đá phản lưới nhà của Steven Reid. Nhưng việc đứng vững tại Stamford Bridge lại là chuyện khác, Chelsea chỉ thua 1 trong 12 trận gần nhất ở đây và chính West Brom trong lần làm khách ở mùa giải năm ngoái đã phải chịu một trận thua với tỷ số của một séc tennis. 10 lần gặp nhau gần đây nhất, West Brom phơi áo cả 10 lần và chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Hy vọng nhỏ nhoi của The Baggies sẽ được dồn cả vào sự trở lại sau chấn thương của tiền đạo trụ cột Peter Odemwingie và phần nào đó là chấn thương của thủ môn Petr Cech bên phía đội chủ nhà.

Nắm mọi lợi thế trong tay, The Blues sẽ khó lòng đánh rơi ba điểm trên sân nhà. Villas Boas đã không thể ăn mừng trong ngày ra mắt Premier League, nhưng trên sân nhà Stamford Bridge, ông rất có thể sẽ nếm hương vị chiến thắng đầu tiên tại môi trường mới.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến
Chelsea:
Hiralio, Bosingwa, Alex, Terry, Ashley Cole, Ramires, Lampard, Malouda, Kalou, Drogba, Anelka
West Brom: Ben Foster, Olsson, Tamas, Mulumbu, Shorey, Scharner, Reid,  Brunt, Tchoiy, Odemwingie, Shane Long

Hoàng Giang

{iarelatednews articleid='11185,11159,11183,11138,11078,11079,11087,11000'}