Cuộc đua tam mã ở Premier League: MU số 1, Arsenal kém nhất

23/04/2011 09:25
(GDVN) - MU chiếm ưu thế trong cuộc đua tam mã nhưng Chelsea và Arsenal còn các trận đối đầu trực tiếp với MU, nghĩa là cơ hội vẫn mở đối với người London.

(GDVN) - MU chiếm ưu thế trong cuộc đua tam mã ở Premier League với khoảng cách 6 điểm tương đối an toàn so với 2 đối thủ. Tuy nhiên, Chelsea và Arsenal sẽ đối đầu trực tiếp với Quỷ Đỏ trong vòng nửa tháng tới, có nghĩa là cơ hội vẫn mở đối với người London.

5 trận còn lại của họ
Man Utd (70 điểm)

Ngày 23/4 Everton (sân nhà)
Ngày 1/5 Arsenal (sân khách)
Ngày 8/5 Chelsea (sân nhà)
Ngày 14/5 Blackburn (sân khách)
Ngày 22/5 Blackpool (sân nhà)

Chelsea (64 điểm)
Ngày 23/4 West Ham (sân nhà)
Ngày 30/4 Tottenham (sân nhà)
Ngày 8/5 Man Utd (sân khách)
Ngày 15/5 Newcastle (sân nhà)
Ngày 22/5 Everton (sân khách)

Arsenal (64 điểm)
Ngày 24/4 Bolton (sân khách)
Ngày 1/5 Man Utd (sân nhà)
Ngày 8/5 Stoke (sân khách)
Ngày 15/5 Aston Villa (sân nhà)
Ngày 22/5 Fulham (sân khách)


Manchester United và Arsenal bị Newcastle và Tottenham cầm chân, trong khi Chelsea giải quyết nhanh gọn đối thủ Birmingham, những kết quả ấy đã thiết lập cuộc đua tam mã tới ngôi vô địch Premier League, với sự trở lại mạnh mẽ của The Blues.

Dĩ nhiên, MU vẫn giành ‘pole’ trong cuộc đua này với khoảng cách 6 điểm so với 2 đối thủ. Sir Alex Ferguson đang tiến gần tới danh hiệu Premier League thứ 12 và là chức VĐQG thứ 19 trong lịch sử CLB để lật đổ Liverpool và trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Nhưng Quỷ Đỏ vẫn còn 2 trận đấu khó khăn với Chelsea và Arsenal trong vòng nửa tháng tới. Kịch bản thú vị nhất là MU thua trong cả 2 trận đại chiến đó, trong khi cả 3 CLB đều thắng ở tất cả các trận còn lại. Khi ấy, cả 3 sẽ cùng kết thúc mùa giải với 79 điểm và hiệu số bàn thắng - bại sẽ được xét tới để phân thứ hạng.

Chelsea đã trở lại đường đua Premier League.
Chelsea đã trở lại đường đua Premier League.

Chelsea tô lại màu xanh

Ferguson cho rằng, Chelsea hiện là đối thủ nguy hiểm nhất của MU chứ không phải Arsenal và Sir Alex có lý do của riêng mình. Cần biết rằng, nếu chỉ tính 9 vòng đấu gần nhất thì Chelsea chính là đội có thành tích tốt nhất (20 điểm), ăn đứt MU (xếp thứ tư, 16 điểm) và Arsenal (xếp thứ 6, 15 điểm).

Chelsea sẽ tự quyết định vận mệnh ở trận tái đấu MU ngày 8/5.
Chelsea sẽ tự quyết định vận mệnh ở trận tái đấu MU ngày 8/5.

Dù đã bị Quỷ Đỏ loại khỏi Champions League nhưng Chelsea vẫn trình diễn phong độ rất cao tại Premier League. Năm ngoái, The Blues đã đánh bại The Reds ngay tại Old Trafford trong những vòng đấu cuối cùng để ngăn Quỷ Đỏ thiết lập kỷ lục vô địch 4 mùa liên tiếp và đội bóng của Carlo Ancelotti đã sẵn sàng tái hiện kết quả ấy ở mùa giải này.

Chelsea đã khởi đầu mùa giải đầy hoàn hảo. Nhà ĐKVĐ toàn thắng trong 5 vòng đầu tiên, ghi tới 21 bàn. Nhưng đội quân già nua ấy lại sa sút quá nhiều ở giai đoạn giữa mùa, với kết quả tồi tệ chưa từng thấy trong 15 năm. Dẫu sao, đế chế màu xanh đã kịp trở lại và 2 chiến thắng cùng có tỷ số 3-1 trước West Brom và Birmingham đã đưa họ trở lại đường đua.

Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với Drogba ở mũi nhọn còn Malouda và Kalou ở 2 bên cánh tỏ ra hiệu quả với Chelsea hơn là 4-4-2. Mục tiêu trước mắt của họ là phải giải quyết gọn gàng các trận derby với West Ham và Tottenham trước khi hành quân tới Old Trafford, nơi sẽ quyết định cục diện của mùa giải.

Sự hồi sinh của Didier Drogba trong vài trận gần đây là một tín hiệu tốt với Chelsea, nhưng vấn đề là Ancelotti liệu có tiếp tục tin tưởng ở anh. Carletto đã tuyên bố sẽ đặt cược kết cục mùa giải này vào Fernando Torres và đó có thể sẽ là một sai lầm.

6 năm qua, MU và Chelsea chia đôi sơn hà, mỗi đội giành 3 cúp và nhiều khả năng sự thống trị ấy vẫn không có gì đổi khác ở mùa giải này.

MU dẫn đầu cuộc đua

Quả là kỳ diệu đối với MU, trong một mùa giải mà hàng chục những ca chấn thương đổ xuống đầu Valencia, Park Ji-sung, Anderson, Ferdinand, Rafael, Fletcher,…, họ vẫn vượt qua một cách vững vàng.

Nhưng lịch thi đấu 5 vòng còn lại không ủng hộ MU, đội bóng của Ferguson phải chơi 5 trận trong vòng 16 ngày tới, lần lượt phải gặp Everton, Arsenal và Chelsea ở Premier League, cùng 2 trận bán kết Champions League với Schalke.

MU bị cầm hòa ở Newcastle đã mở cơ hội cho Chelsea và Arsenal.
MU bị cầm hòa ở Newcastle đã mở cơ hội cho Chelsea và Arsenal.

Everton là đối thủ dễ chịu nhất trong số này, họ chưa từng thắng ở Old Trafford kể từ ngày Premier League ra đời (năm 1992) nhưng bù lại, The Toffees đang có phong độ khủng, giành tới 20 điểm/9 trận gần nhất.

Gặp Blackburn và Blackpool ở 2 trận cuối cùng là lợi thế lớn cho MU, nhưng Quỷ Đỏ cũng cần ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt để cạnh tranh chỉ số phụ với 2 đối thủ tới từ London. Năm ngoái, MU bị cầm hòa 0-0 trên sân Blackburn và kết quả ấy đã giết chết giấc mơ của họ.

Ngoài ra, MU còn phải cẩn thận với những ứng xử của mình, bởi họ dường như đang bị FA ‘chiếu tướng’, từ việc HLV Ferguson bị treo quyền chỉ đạo 5 trận tới chuyện Rooney bị cấm thi đấu cho tới lỗ thủng gây ra trong phòng thay đồ ở Wembley...

MU có lợi thế nhờ kinh nghiệm dạn dày của Alex Ferguson.
MU có lợi thế nhờ kinh nghiệm dạn dày của Alex Ferguson.

Dù sao, MU vẫn nắm tới 50% cơ hội vô địch, không chỉ bởi khoảng cách 6 điểm hay hệ số phụ vượt trội mà còn bởi kinh nghiệm dạn dày trong những thời khắc như thế này.

Mùa giải thứ 6 không danh hiệu của Arsenal?


Arsenal sẽ rất tiếc nuối vì đánh rơi chiếc cúp Carling hồi tháng 2, bởi nguy cơ về mùa giải thứ 6 liên tiếp trắng tay đang ám ảnh họ. Đội bóng của Arsene Wenger có lịch thi đấu dễ thở nhất trong ở 5 vòng còn lại (được tiếp MU trên sân nhà, 4 đối thủ còn lại đều yếu) nhưng lại bị đánh giá kém nhất trong cuộc đua tam mã.

Arsenal bị đánh giá kém hơn MU và Chelsea.
Arsenal bị đánh giá kém hơn MU và Chelsea.

Nguyên nhân là bởi, phong độ của Pháo thủ không được tốt. Họ đã hòa tới 6 trên tổng số 9 trận gần đây mà mới nhất là việc để rơi 2 điểm trên sân của Tottenham, dù vẫn sở hữu chuỗi 16 trận bất bại. Trận quyết chiến với MU tại Emirates hôm Chủ Nhật tuần sau sẽ quyết định vận mệnh của đội bóng trẻ này.

Bảng xếp hạng Premier League sau 33 vòng đấu.
BXH Premier League sau 33 vòng đấu.

Nguyễn Đỉnh

* Còn bạn nhận định thế nào về cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho báo Giáo dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài hoặc qua địa chỉ email toasoan@giaoduc.net.vn (Gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi dễ dàng đăng tải ý kiến của bạn)! Trân trọng!