De Gea bị đe dọa mất 'số 1'

04/08/2012 08:20
Tuấn Hữu
(GDVN) - Anders Lindegaard vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với M.U, hợp đồng này sẽ giữ anh ở lại Old Trafford cho đến khi kết thúc mùa giải 2015/16.
Thủ thành 28 tuổi người Đan Mạch đến với “Nhà hát của những giấc mơ” hồi tháng 1 năm 2011. Mùa giải trước, Lindegaard đã ra sân 13 lần trong màu áo Man United và gây ấn tượng mạnh với những pha cứu thua xuất thần. Màn trình diễn tự tin đó của anh đã đẩy thủ thành số 1 David De Gea lên băng ghế dự bị vào tháng 1 năm 2012. Nhưng không may thay, một chấn thương đầu gối trong quá trình tập luyện hồi tháng 2 đã khiến mùa giải sớm kết thúc với Lindegaard, đồng thời anh cũng để De Gea giành lại vị trí số 1 trong khung thành.

Bình phục chấn thương và tranh thủ lúc De Gea tập trung thi đấu ở Olympic London 2012, Lindegaard đã ít nhiều lấy lại phong độ và có màn trình diễn xuất sắc trong chuyến du đấu vừa rồi của Quỷ đỏ, bản hợp đồng mới đến với Lindegaard là hoàn toàn xứng đáng.

Pha cứu thua xuất thần của Lindegaard trong trận đấu ở vòng 3 cúp FA với Man City.
Pha cứu thua xuất thần của Lindegaard trong trận đấu ở vòng 3 cúp FA với Man City.

“Tôi rất hạnh phúc khi được ký hợp đồng mới với CLB. Tôi rất vui và tự hào vì HLV đã đặt niềm tin vào tôi bằng việc đề nghị tôi ký một hợp đồng mới”, Lindegaard phát biểu trên trang web chính thức của CLB.
“Đây là nơi tôi muốn thi đấu hơn bất cứ CLB nào trên thế giới. Dù sự cạnh tranh cho vị trí trong khung thành hết sức khó khăn, nhưng điều đó tốt hơn cho cá nhân mỗi chúng tôi, và quan trọng hơn, đội bóng cũng trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Đó là tất cả những gì tôi đã mơ ước trong cuộc đời của mình và không có gì làm cho tôi cảm thấy tự hào hơn bằng việc khoác lên mình màu áo của Man United.”

Lindegaard đang có phong độ rất tốt.
Lindegaard đang có phong độ rất tốt.

Bên cạnh đó, Sir Alex Ferguson cũng thừa nhận sự tiến bộ của Lindegaard và thủ thành người Đan Mạch có thể gây ra cho ông một cơn đau đầu trong việc lựa chọn ai sẽ bắt chính trong khung gỗ của Quỷ đỏ: “Anders vẫn còn tương đối trẻ ở độ tuổi của thủ môn, nhưng cậu ta đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi gia nhập Man United hồi năm ngoái. Đội bóng đang có sự cạnh tranh lành mạnh ở vị trí thủ môn, đó luôn luôn là điều rất tốt dành cho một CLB, mặc dù nó có thể khiến tôi hơi đau đầu một chút.”

“Tôi rất vui khi cậu ấy đã đồng ý ký một hợp đồng mới và cũng rất mừng khi thấy rằng cậu ấy đã trở lại mạnh mẽ sau kì nghỉ hè với phong độ rất tốt, mặc dù cậu ấy đã phải trải qua nỗi thất vọng của một mùa giải bị chấn thương hành hạ.”

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Tuấn Hữu