Derby thành Manchester: Thủ tiêu… với định kiến cực đoan

23/10/2011 06:28
Đỗ Âu
(GDVN) - Có thời MU chẳng cảm thấy quá vui sướng khi đánh bại gã hàng xóm yếu ớt. Thời thế đã đổi, và cái nhìn của MU về gã hàng xóm đã cực đoan hơn.
Trong chiến tranh Việt Nam, các nhân viên tổ chức tình báo CIA hay nói: “Thủ tiêu… với định kiến cực đoan” (câu nói được bất tử hóa trong bộ phim kinh điển Apocalypse Now). Một câu nói nổi tiếng (tức lệnh ám sát) mang ý nghĩa nhấn mạnh sự không khoan nhượng khi triệt hạ kẻ thù. MU sẽ phải thủ tiêu giấc mộng bá vương của Man City với sự cực đoan tối đa, bởi kẻ thù của họ ngày nay đã không còn yếu ớt để mà thương hại.
Chức vô địch FA Cup đã chấm dứt 35 năm cằn cỗi của Man City
Chức vô địch FA Cup đã chấm dứt 35 năm cằn cỗi của Man City

"Ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". Man City đã trỗi dậy sau 35 năm trong mảnh đất cằn cỗi để rồi gầm thét với chức vô địch FA Cup mùa giải trước, đánh bại MU trên con đường chiến thắng. Sức mạnh ở Manchester đã trở lại với thế cân bằng như năm 1968, khi Joe Mercer đưa Man xanh vô địch Anh và Sir Matt Busby giúp Quỷ Đỏ lên ngôi ở châu Âu.

Thậm chí, thách thức dành cho MU lớn hơn bao giờ hết khi họ đang trong giai đoạn “tái sinh”, chuyển giao những vị trí quan trọng cho thế hệ cầu thủ trẻ. Man City nhờ sức mạnh tiền bạc đã mang về những ngôi sao sáng giá và đội hình này lại đang được dẫn dắt bởi một Roberto Mancini phóng khoáng nhưng cũng đầy tính kỷ luật. Đánh bại nhà ĐKVĐ, The Citizens sẽ chính thức được công nhận là ứng cử viên vô địch với không chút nghi ngờ.
MU khởi động mùa giải với chiến thắng trước Man City tại Community Shield
MU khởi động mùa giải với chiến thắng trước Man City tại Community Shield

Trạng thái tâm lý sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong trận derby này, mà trên hết là từ hai nhà cầm quân. Roberto Mancini đã thi triển lối chơi tấn công tổng lực từ đầu mùa giải này với sự có mặt của Sergio Aguero, Edin Dzeko và cặp tiền vệ Nasri - Silva. Tuy nhiên, sự hạn chế trong phòng ngự đã bị khai thác mà trận thua trước Bayern Munich là ví dụ điển hình. Điều này khiến HLV người Ý bị đặt giữa ngã ba đường: hoặc chơi tấn công để giành chiến thắng (và sự tôn trọng) trước đối thủ, hoặc chơi chặt chẽ để ít nhất cầm hòa và bảo toàn ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, Sir Alex Ferguson có lẽ sẽ không có sự thay đổi lớn nào, triết lý bóng đá tấn công của ông vẫn sẽ được giữ nguyên. Là một người theo thuyết vị lợi cộng đồng, nhưng Sir Alex đã sớm thất vọng khi những Welbeck, Park Ji-Sung và Phil Jones không thể chọc thủng lưới Liverpool, buộc ông phải tung Rooney, Nani và Chicharito từ băng ghế dự bị để mang về trận hòa. Kết quả đó sẽ chỉ khiến Fergie tin tưởng vào việc tung hết những cầu thủ tấn công tốt nhất và giành trọn 3 điểm.
Kỳ phùng địch thủ?
Kỳ phùng địch thủ?

Với các cầu thủ, họ đã và đang trông chờ vào một trận kịch chiến như thế này để khẳng định bản lĩnh ngôi sao và đẳng cấp CLB mà họ đang thi đấu. Sự cực đoan sẽ ở mức tối đa, và liệu MU có thể thủ tiêu tham vọng của Man xanh?

Lực lượng trước giờ G

- MU: Darren Fletcher được Sir Alex tin tưởng ở những trận cầu lớn nên sẽ đá cặp với Anderson, người đã được cho nghỉ hồi giữa tuần. Tuy nhiên, nếu HLV người Scot muốn chơi 3 tiền vệ trung tâm, Park Ji-Sung hoặc Michael Carrick đều có thể được sử dụng, chưa kể khả năng trở lại của Cleverley là bỏ ngỏ.

Trên hàng công, Ryan Giggs vắng mặt vì chấn thương dây chằng sẽ ít nhiều giảm bớt những lựa chọn mang yếu tố kinh nghiệm.

- Man City: Không có bất cứ chấn thương nào trừ De Jong chỉ bị đau nhẹ ở hông, đội khách gần như có đủ mặt các anh tài nếu không tính 'mặt sẹo' Carlos Tevez. Sergio Aguero đã khỏi hẳn sau khi bị va chạm hồi đầu tuần.

Tâm điểm Old Trafford

Nani: Hạt nhân của cuộc lội ngược dòng của MU tại Community Shield tháng 8 vừa rồi, Nani sẽ có cơ hội đối mặt với Gael Clichy, hậu vệ trái chính thức của Roberto Mancini. Nani không lạ gì Clichy, bởi hậu vệ người Pháp đã từng bị thua cuộc trong trận thắng 3-1 của MU trước Arsenal hồi tháng 1/2010.

Yaya Toure: Anh hùng của người Manchester, tác giả của cú sút xa kết thúc 35 năm không danh hiệu trong trận chung kết FA Cup và là người trực tiếp đánh bại Van der Sar ở trận bán kết với Quỷ Đỏ. Hồi giữa tuần Mancini đã có một thử nghiệm thành công khi để Toure đá trong vai tiền vệ công, và ở trận derby này anh sẽ đảm nhiệm cả hai mặt công - thủ của hàng tiền vệ đội khách.
Aguero sẽ có trận đấu lớn đầu tiên ở Premier League
Aguero sẽ có trận đấu lớn đầu tiên ở Premier League

Sergio Aguero vs Nemanja Vidic: Cả hai người đều trở lại sau chấn thương và đã có một ngày hoàn toàn trái ngược nhau ở Champions League: Vidic bị thẻ đỏ cho một pha cao chân trong khi Aguero có bàn thắng ở phút bù giờ giúp Man City vượt qua Villarreal. Tuy nhiên, tài năng của Vidic là miễn bình luận, đặc biệt trong những trận cầu lớn (trừ Liverpool), trong khi Aguero mới chỉ ghi được bàn thắng vào những đội bóng nhỏ và chưa gặp phải bất kỳ trung vệ thép nào.

Bạn có biết?

- 3 trận derby gần nhất ở Old Trafford, MU thắng cả 3.

- Rooney đã có 5 bàn vào lưới Man City trong sự nghiệp, bằng với Paul Scholes. Eric Cantona có nhiều nhất, 7 bàn.

- Lần gần nhất Man City chiến thắng ở Old Trafford là vào tháng 2/2008, lần duy nhất trong 36 năm trời.

- MU liên tục ghi bàn trong 17 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

- Man City không thể đánh bại bất kỳ đội nào thuộc nhóm Big Four (MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool) trên sân khách mùa trước.

- 8 trận derby gần nhất ở mọi đấu trường đã có 5 bàn thắng được ghi ở phút bù giờ hoặc hiệp phụ, 3 trong số đó thuộc về MU.
    
- 24% số cú sút của MU đã thành bàn, trong khi con số này bên phía Man City là 20%, đứng thứ 2 Premier League.

- Không một đội bóng nào ghi hơn 20 bàn sau 8 trận ở giải Ngoại hạng dành được chức vô địch ở cuối mùa (!?)

Đội hình dự kiến:

Dự đoán: Hòa 2-2
Đỗ Âu