Dư âm derby Manchester: Khi Sir Alex tự phá vỡ nguyên tắc

02/05/2012 06:26
Trần Long
(GDVN) - Man Utd đá không hay hơn Man City trong một ngày mà thầy Sir Alex Ferguson đã làm ngược lại những gì mình đã từng nói trước trận lẫn trong quá khứ.
Vài giờ trước trận đấu, Sir Alex nói trên kênh Sky Sports rằng ông chưa bao giờ trông đợi một kết quả hòa trong cuộc đời mình, và điều đó cũng sẽ không thay đổi tại Etihad.


Khi trận đấu bắt đầu, người ta mới nhận ra câu nói ấy đúng với thực tế được bao nhiêu. Thay vì chơi sòng phẳng và tìm kiếm chiến thắng như nguyên tắc của chính bản thân, Fergie lại chỉ để Rooney đá cắm và tung Ryan Giggs - Park Ji-Sung vào sân trong một trận đấu mà Giggs chủ yếu dựa vào kinh nghiệm còn Park thì mệt thấy rõ chỉ sau 20 phút.

Hiệu quả của cách bố trí ấy là MU đã bị dồn ép trong toàn bộ 45 phút của hiệp 1. Sau khởi đầu tương đối sáng sủa ở 10 phút đầu trận, Quỷ Đỏ rút về sân nhà cố thủ trong khi Rooney có nhiệm vụ rình cơ hội phản công. Kết quả thì chúng ta đã biết: Rooney sút đúng 1 lần trong cả trận (không trúng đích) vì luôn bị ít nhất 2-3 cầu thủ áo xanh theo kèm, Giggs không thể tạo đột biến vì vị trí của anh luôn cách cầu môn Man City rất xa, còn Park bị Yaya Toure đè liên tục ở giữa sân mỗi khi có bóng.

Park Ji-Sung thể hiện sự đuối sức ngay trong hiệp 1
Park Ji-Sung thể hiện sự đuối sức ngay trong hiệp 1


Ngay cả Roberto Mancini cũng thấy bất ngờ khi nhìn thấy cách sắp xếp đó, bởi phòng ngự thụ động là tối kỵ trong tình thế mà anh đang có lợi về mặt điểm số. Mancini gần như không có bất cứ thay đổi gì cho lối chơi trận này, ông chỉ việc chỉ thị các cầu thủ bám sát Rooney và các hậu vệ biên tích cực tham gia tấn công để đẩy cao sức ép lên phần sân đối phương.

Có thể nói việc bố trí như vậy của Ferguson là một sự phí phạm với những con người mà ông đang có. Ashley Young, Antonio Valencia và Danny Welbeck đều là những người trẻ, sung sức, có tốc độ tốt và lại ở phong độ ổn định nhưng không được sử dụng cho trận đấu quan trọng này. Chỉ có một mình Nani là có đóng góp cho lối chơi tấn công, nhưng mình anh thì quá lẻ loi.

Man City đã chiến thắng trong một trận đấu mà phần lớn các cầu thủ đã chơi đúng với khả năng của mình, đặc biệt là hàng hậu vệ và các vị trí tiền vệ. Tuy nhiên một phần quan trọng dẫn tới kết quả tại sân Etihad đó là bởi MU đã tự thua bằng sai lầm chiến thuật, bằng sự tự phá vỡ nguyên tắc của chính HLV trưởng , người khẳng định rằng chưa bao giờ hướng tới kết quả hòa trong sự nghiệp cầm quân.

Chuyển giao thế hệ: Trọng tâm nằm ở đâu?

Cuộc đua Premier League năm nay vẫn còn chưa đủ cơ sở để kết luận ai thắng ai thua, nhưng Sir Alex cũng nên tính luôn cho mùa sau đi là vừa. Young, Nani, Welbeck, Valencia cùng Rooney sẽ tạo nên một hàng công có sức mạnh đáng nể nếu được sắp xếp hợp lý và đá chính thường xuyên bên nhau để tăng độ kết dính. Tìm thêm một tiền vệ trung tâm toàn diện nữa là Quỷ Đỏ năm sau sẽ có một lực lượng vững chắc để tiếp tục chinh phục các danh hiệu, nếu không muốn nói là họ hoàn toàn có thể chơi tấn công hủy diệt như Barcelona nếu khai thác tốt điểm mạnh của mình là yếu tố tốc độ.

Thời gian giành cho các lão tướng không còn nhiều. Scholes mùa giải sau có thể ở lại vì anh vẫn là chuyên gia bóng dài số 1 Premier League (trung bình 9.7 đường bóng dài chính xác/trận) nhưng Giggs thì nên hạn chế thời lượng ra sân để tạo điều kiện cho Young phát huy và chỉ cần xuất hiện ở những trận không quá quan trọng để các cầu thủ đá chính dưỡng sức.

Valencia, Young và Welbeck đều có điểm chung là tốc độ tuyệt vời và nền tảng kỹ thuật cá nhân
Valencia, Young và Welbeck đều có điểm chung là tốc độ tuyệt vời và nền tảng kỹ thuật cá nhân


Park Ji-Sung không còn tiềm năng phát triển ở tuổi 31 nữa và nếu chưa để anh ra đi, Ferguson cũng không nên dùng tiền vệ này trước những đối thủ có hàng tiền vệ cơ bắp và nên để anh chơi lùi trong vai trò hỗ trợ phòng ngự (12 lần ra sân tại Premier League thì Park trung bình có 2.4 pha truy cản/trận và 1.2 pha cắt đường chuyền/trận). Patrice Evra đã xuống phong độ mùa này và nếu tiếp tục được đá chính, sẽ là hợp lý hơn nếu hậu vệ này tập trung vào việc phòng ngự thay vì dâng cao hỗ trợ tấn công.

Một điểm yếu cần cải thiện khác của MU đó là khả năng chống bóng bổng (tỷ lệ thấp thứ 3 giải Ngoại hạng, trung bình chỉ 8.2 lần thành công/trận). Thực tế thì Chelsea và Man City cũng chỉ hơn MU chút ít, nhưng họ lại sở hữu những trung vệ to khỏe, có chiều cao lẫn khả năng chọn vị trí tốt. Việc vắng Nemanja Vidic càng thể hiện rõ điểm yếu đó, do vậy về lâu dài Sir Alex nên có giải pháp để thay thế Rio Ferdinand, người đã ở tuổi 33 (già thứ 3 tại Old Trafford).

Nhìn chung, trong tương lai MU sẽ phải dựa rất nhiều vào dàn cầu thủ tấn công đầy tài năng mà họ đang có. Sắp xếp họ vào những vị trí hợp lý, hạn chế tung ra sân các lão tướng, cải thiện khâu chống bóng bổng và và điều quan trọng hơn cả là sự kiên định với sự thay đổi này, Quỷ Đỏ sẽ có một đội hình chơi tấn công mạnh mẽ trong mùa giải sau.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Trần Long