Ferguson, Raul và ‘cuộc hôn nhân’ không thành hiện thực

26/04/2011 11:46
(GDVN) - Ferguson và Raul luôn có sự ngưỡng mộ lớn dành cho nhau nhưng họ không có duyên trở thành thầy trò.

(GDVN) - Đêm nay, khi Manchester United gặp Schalke ở bán kết Champions League, Ferguson sẽ được gặp lại Raul, người là 8 năm trước Sir Alex đã đánh giá là ‘cầu thủ xuất sắc nhất thế giới’. Huyền thoại của Real Madrid và bóng đá Tây Ban Nha, đã từ chối lời mời của MU để gia nhập Schalke 04 hồi hè 2010.

>>> Schalke - MU: Nỗi kinh hoàng của Ferguson

>>> Tottenham mở cửa đón Berbatov về lại nhà xưa

>>> Dzeko khai hỏa, Man City tiến gần suất dự Champions League

>>> Tâm điểm Schalke - MU: Ralf Rangnick - Wenger của bóng đá Đức


Ngược thời gian trở lại thời điểm 9 tháng trước, ngày 25/7, một ngày sau khi người bạn Guti chia tay Real Madrid, Raul Gonzalez cũng quyết định ra đi. Dù tân HLV Jose Mourinho muốn giữ lại biểu tượng của CLB nhưng “chúa nhẫn” không muốn trải qua một mùa giải nữa ở Bernabeu mà chỉ là lựa chọn thứ ba hoặc thứ tư cho vị trí tiền đạo.

Raul - huyền thoại của Real và của Champions League.
Raul - huyền thoại của Real và của Champions League.

Ngày 28/7, Raul gia nhập Schalke 04, đặt bút ký bản hợp đồng 2 năm và chỉ 4 ngày sau, anh ghi bàn vào lưới Bayern Munich trong trận ra mắt ‘hoàng gia xanh’.

Mới đây, tay cò Gines Carvajal, người đại diện của Raul đưa tin, chân sút nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho Real đã từ chối lời mời của nhiều CLB, trong đó có Manchester United, để chọn đầu quân đội bóng kém danh tiếng hơn ở nước Đức.

Hôm 22/4, chân sút 33 tuổi cũng thừa nhận, anh đã được MU liên hệ trước khi đặt bút ký bản hợp đồng 2 năm với đội bóng Bundesliga. Anh nói: “Có vài CLB tiềm năng liên hệ với tôi và MU cũng là một trong số đó nhưng người duy nhất biết được khoảng gần giữa tôi và họ là Alex Ferguson. Tôi chưa bao giờ nói chuyện riêng với ông ấy nhưng đã có những liên hệ từ phía MU. Tôi đã chọn SchaIke bởi tôi thích văn hóa bóng đá nơi đây, sự tôn trọng, bầu không khí và cảm xúc”.

Raul cũng dành những lời ngợi ca Ryan Giggs: "Anh ấy là cầu thủ vĩ đại. Giggs cùng với Scholes là những cầu thủ mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi rất muốn đổi áo với Giggs sau trận đấu, đó là một vinh hạnh lớn”.

Raul đóng vai trò quan trọng đưa Schalke vào bán kết Champions League.
Raul đóng vai trò quan trọng đưa Schalke vào bán kết Champions League.

Dưới thời Ferguson, MU đã ký hợp đồng với nhiều ngôi sao đã qua thời kỳ đỉnh cao, đó là Larsson, Michael Owen hay nhà vô địch thế giới Laurent Blanc. Quỷ Đỏ cũng gửi lời đề nghị tới Raul, cây săn bàn mà vào năm 2003, Sir Alex đã xem là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Năm 2003 ấy, Raul đã ghi cú đúp vào lưới MU trong trận tứ kết lượt đi Champions League, giúp Real giành chiến thắng 3-1 ở Bernabeu, để rồi thắng chung cuộc 6-5. 3 năm trước đó, Champions League 1999-2000, ‘số 7’ cũng ghi một cú đúp khác, lần này ở Old Trafford, giúp ‘Kền kền’ có chiến thắng 3-2 cũng ở vòng tứ kết.

Lựa chọn của Raul không hề sai. Ở Schalke, anh vẫn là chân sút đáng gờm ở Bundesliga, đã ghi 12 bàn sau 31 trận đấu. Trên mọi mặt trận, ‘số 7’đã ghi được 18 bàn thắng. Anh cũng vừa vượt qua Paolo Maldini để trở thành cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở Champions League (142 trận).

Raul cũng chính là cây săn bàn số 1 của Champions League (71 bàn sau 142 trận) và của các cúp châu Âu (73 bàn).

Raul là một nỗi ám ảnh của MU, với 4 bàn thắng trong 4 lần giáp chiến.
Raul là một nỗi ám ảnh của MU, với 4 bàn thắng trong 4 lần giáp chiến.

Raul chọn Schalke là bởi nơi ấy anh vừa được tôn trọng, vừa được thi đấu đỉnh cao. Lần đầu tiên trở lại Tây Ban Nha, Raul đã ghi bàn vào lưới Valencia, mở đường cho Schalke giành vé vào tứ kết Champions League. Các Madridista lúc này đang mơ tới một kết cục đẹp, khi Raul tái ngộ Real trong trận chung kết ở Wembley.

Alex Ferguson sẽ nhớ thương và hoài tiếc về Raul nếu như đêm nay anh lại ghi bàn, còn Schalke tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng buồn của Sir Alex trong các trận knock-out với người Đức.

Nguyễn Đỉnh