Huyền thoại Arsenal yêu cầu Wenger học Mourinho, Ferguson...

07/07/2011 23:18
(GDVN) - Ian Wright, huyền thoại một thời của Arsenal bắt đầu lên tiếng về những gì đội bóng cũ đang thể hiện trên thị trường chuyển nhượng.

(GDVN) - Ian Wright, huyền thoại một thời của Arsenal bắt đầu lên tiếng về những gì đội bóng cũ đang thể hiện trên thị trường chuyển nhượng và yêu cầu HLV Arsene Wenger cần phải thay đổi cách chi tiêu trước khi quá muộn.

Chứng kiến Gael Clichy rời khỏi đội bóng để gia nhập Manchester City, Samir Nasri cũng đang bị lôi kéo tới đó, Wright cảm tưởng như Arsenal giống như là nơi “nuôi dưỡng” cầu thủ cho đội bóng thành Manchester.

Huyền thoại Ian Wright.
Huyền thoại Ian Wright.

Trong đó, thủ quân Cesc Fabregas, mục tiêu theo đuổi số một của Barcelona, cũng có khả năng sẽ rời Arsenal để trở về đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của mình.

Wright, người ghi tới 185 bàn thắng cho Pháo thủ trước khi giải nghệ đã tỏ thái độ bức xúc trước chính sách chuyển nhượng mà Wenger đang áp dụng trong mùa hè này.

Huyền thoại này phát biểu: “Kể từ khi nào Arsenal trở thành lò cung cấp cầu thủ cho Man City vậy? Cesc Fabregas thì đang tìm mọi cách có thể trở về Barcelona. Thật sự là rất, rất buồn khi chứng kiến điều đó xảy ra. Để điều đó xảy ra, Arsene Wenger sẽ làm như thế nào để đưa được những cầu thủ hàng đầu tới Arsenal?”

“Cần phải suy nghĩ về điều gì đó khi mà một cầu thủ như Clichy cho rằng Arsenal không còn xứng đáng với cậu ấy nữa và cậu ấy chọn Manchester City là bến đỗ thay thế. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng Arsenal đang tụt lại phía sau Man City.”

“Tôi muốn Wenger làm những điều giống như HLV Jose Mourinho đã từng làm ở Chelsea, hoặc là những gì mà Andre Villas-Boas sẽ làm cho họ. Ông ấy cũng nên học cách mà Sir Alex Ferguson mang lại cho MU,” Wright nói thêm.

Từ lâu, nhà cầm quân người Pháp  vẫn luôn bảo thủ một chính sách tiết kiệm chi tiêu, phát triển bền vững, dựa vào cầu thủ trẻ và không lao vào những cuộc đấu giá điên rồ trên thị trường chuyển nhượng. Không may cho Wenger và đội bóng của ông, ở thời đại kim tiền thống trị bóng đá, Arsenal không thể yên ổn tự tồn tại khi mà họ vẫn còn những cầu thủ giỏi, và các đội bóng khác thì đang rủng rỉnh cũng như tràn đầy quyết tâm tăng cường lực lượng.

Trong khi Liverpool đang tiến hành cách mạng nhân sự, MU đã và sẽ còn tăng cường mạnh tay, Chelsea có ngân sách 100 triệu bảng, thì Arsenal gần như hoàn toàn án binh bất động.

Ian Wright cảm thấy Arsenal như là nơi
Ian Wright cảm thấy Arsenal như là nơi "nuôi dưỡng" cầu thủ cho Man City.

Bởi vậy, Wright khẳng định rằng nếu như Wenger muốn trở lại tiếp tục là một trong những đội bóng xuất sắc của Premier League thì cần phải thay đổi nhanh chóng chính sách chuyển nhượng và thu hút những ngôi sao mới, đặc biệt là chú trọng đến những ngôi sao của các đội bóng lớn khác.

“Rõ ràng Fabregas nhận ra rằng sự thật Arsenal sẽ không thay đổi gì kể cả trên thị trường chuyển nhượng. Điều mà chúng tôi đều muốn nhìn thấy đó là những bản hợp đồng giá trị. Hãy ký hợp đồng với những cái tên như Michael Essien. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, có thể giúp ích nhiều cho đội bóng. Bên cạnh đó, nếu có được cậu ấy, Arsenal sẽ “cướp” được một tiền vệ xuất sắc của Chelsea, một trong những đối thủ đáng gờm trên mặt trận Premier League. Sau đó là thủ môn Joe Hart và Vincent Kompany, và cho đội bóng của Mancini thấy chúng ta làm được gì".

“Phải làm cho phần còn lại của bóng đá Anh ngồi xuống và ngưỡng mộ chúng ta dù chỉ một lần, chứ không phải để cho các CĐV Arsenal chứng kiến hào quang đang dần rời khỏi đội bóng của họ", Ian Wright kết luận.

P.Mai