Lên cơn co giật, Ferdinand nghỉ 'đại chiến' với Arsenal

18/01/2012 06:08
Đỗ Âu
(GDVN) - Rio Ferdinand có thể sẽ đoàn tụ ngắn ngày cùng Nemanja Vidic trong bệnh viện vì phải chịu một cơn co giật sau trận thắng Bolton.
Sau chiến thắng 3-0 trước Bolton cuối tuần qua, Rio Ferdinand đã phải vào viện điều trị sau một cơn co giật. Anh đang phải trải qua một loạt những cuộc kiểm tra của bộ phận y tế với hy vọng sẽ kịp thời ra sân trong trận gặp Arsenal.

Theo lời của Sir Alex Ferguson, ông hoàn toàn không hề biết gì về chấn thương của Ferdinand cho đến khi được các bác sĩ thông báo. Ông cũng cho hay mình chưa nhớ ra một tình huống cụ thể nào trong trận đấu vừa rồi có thể dẫn tới cơn đau của cựu đội trưởng tuyển Anh.
Rio Ferdinand có thể khiến MU phải xáo trộn ít nhiều trong trận gặp Arsenal
Rio Ferdinand có thể khiến MU phải xáo trộn ít nhiều trong trận gặp Arsenal

Theo luật của FA, trung vệ 33 tuổi sẽ không thể thi đấu trong 10 ngày tới. Tuy nhiên do BTC giải đã nới lỏng các quy định, chỉ cần Ferdinand qua được đợt kiểm tra, anh sẽ được ra sân với MU trong chuyến làm khách tại Emirates ngày 22/1 này.

MU sẽ bước vào giai đoạn khó khăn sắp tới khi lịch thi đấu buộc họ phải đụng độ Arsenal, Chelsea, Stoke City cùng với Liverpool (2 lần, ở Premier League và vòng 4 FA Cup). Trong lúc này lực lượng của Sir Alex đang có nhiều sứt mẻ. Nếu Ferdinand vắng mặt sẽ là một tổn thất lớn cho Fergie sau khi Vidic phải nghỉ hết mùa.
Đỗ Âu