Lừa thầy, lừa lãnh đạo, Suarez sắp bị tống khứ khỏi Liverpool

14/02/2012 12:25
Minh Chí (Dân Việt)
Do có hành vi nói dối HLV Kenny Dalglish nên tiền đạo Luis Suarez đang phải đối mặt với nguy cơ bị Liverpool bán sau khi mùa giải 2011-2012 kết thúc.
Trước trận đấu với M.U hồi cuối tuần qua, Suarez đã hứa với Dalglish rằng anh sẽ gạt bỏ sự cay cú do phải lãnh án treo giò 8 trận cộng khoản tiền phạt 40.000 bảng sang một bên để chủ động làm lành với Patrice Evra. Tuy nhiên, tiền đạo người Uruguay đã từ chối bắt tay với đội phó M.U. Sự việc trên đã khiến không khí của trận derby nước diễn ra khá căng thẳng. Sau khi trận đấu kết thúc, Suarez đã ăn năn và đưa ra lời xin lỗi đối với Evra. Dẫu vậy, “King Kenny”, GĐĐH Ian Ayre và ông chủ John Henry vẫn tỏ ra rất tức giận với hành động con trẻ của cựu cầu thủ Ajax.
Theo các quan chức Liverpool, hành động của Suarez đã bôi nhọ tới thanh danh của đội bóng vùng Merseyside. Do gặp phải rất nhiều lời chỉ trích của các phương tiện truyền thông nên Kenny Dalglish đã phải lên tiếng xin lỗi phía M.U, vì hành động nông nổi của cậu học trò. Trong ít ngày tới, Suarez sẽ phải tham gia một buổi điều trận nội bộ về giải thích về hành động của mình. Ngoài ra, anh cũng đang phải đối mặt với án phạt từ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Một số nguồn tin thân cận với Liverpool cho biết, các quan chức của đội bóng này đang xem xét khả năng bán cầu thủ 25 tuổi vào cuối mùa giải để làm gương cho những cầu thủ có tư tưởng làm ảnh hưởng tới danh dự của CLB. Ở thời điểm này, cả Real Madrid và Inter Milan đều đang sẵn sàng “trải thảm đỏ” chào đón Suarez.
Minh Chí (Dân Việt)