M.U 4-3 Newcastle: Carrick, Van Persie xuất sắc nhất trận

27/12/2012 07:00
Thanh Tùng
(GDVN) - Đây đã là lần thứ 5 từ đầu mùa giải Man Utd bị dẫn trước tại Old Trafford, nhưng họ một lần nữa lội ngược dòng.
Chấm điểm: Michael Carrick nhận số điểm cao nhất là 8.5 từ hãng thống kê OptaSports. Bên phía Newcastle, Papiss Cisse và Davide Santon là những người chơi tốt nhất, trong khi tiền vệ trái Sylvain Marveaux có một cú sút chạm xà ngang. De Gea và Krul đều mắc sai lầm trong trận này và nhận điểm dưới 6.
Chấm điểm: Michael Carrick nhận số điểm cao nhất là 8.5 từ hãng thống kê OptaSports. Bên phía Newcastle, Papiss Cisse và Davide Santon là những người chơi tốt nhất, trong khi tiền vệ trái Sylvain Marveaux có một cú sút chạm xà ngang. De Gea và Krul đều mắc sai lầm trong trận này và nhận điểm dưới 6.
Jonathan Evans (trung vệ, Man Utd) - 7 điểm: Ghi bàn gỡ hòa cho Man Utd, nhưng sau đó là người đánh đầu phản lưới nhà giúp Newcastle vượt lên dẫn trước. Gặp rất nhiều khó khăn với Demba Ba và Papiss Cisse, tuy nhiên đây là một trận đấu chắc chắn của Evans và anh chỉ phạm 1 lỗi (dẫn tới thẻ vàng).
Jonathan Evans (trung vệ, Man Utd) - 7 điểm: Ghi bàn gỡ hòa cho Man Utd, nhưng sau đó là người đánh đầu phản lưới nhà giúp Newcastle vượt lên dẫn trước. Gặp rất nhiều khó khăn với Demba Ba và Papiss Cisse, tuy nhiên đây là một trận đấu chắc chắn của Evans và anh chỉ phạm 1 lỗi (dẫn tới thẻ vàng).
James Perch (tiền vệ trung tâm, Newcastle) - 6.9 điểm: Có mặt đúng lúc để đá bồi thành bàn mở tỷ số sau cú sút xa của Demba Ba, tuy nhiên Perch tỏ ra im ắng trong thời gian còn lại của trận đấu và không tỏ ra hiệu quả dù đối thủ của mình là một Paul Scholes cao tuổi.
James Perch (tiền vệ trung tâm, Newcastle) - 6.9 điểm: Có mặt đúng lúc để đá bồi thành bàn mở tỷ số sau cú sút xa của Demba Ba, tuy nhiên Perch tỏ ra im ắng trong thời gian còn lại của trận đấu và không tỏ ra hiệu quả dù đối thủ của mình là một Paul Scholes cao tuổi.
Robin Van Persie (tiền đạo, Man Utd) - 7.9 điểm: Vẫn với phong độ quen thuộc, ghi bàn thắng gỡ hòa quan trọng trong hiệp 2 và có 5 lần khác đe dọa khung thành Newcastle, trong đó có cú đệm lòng đi chệch cột dọc ở phút 78.
Robin Van Persie (tiền đạo, Man Utd) - 7.9 điểm: Vẫn với phong độ quen thuộc, ghi bàn thắng gỡ hòa quan trọng trong hiệp 2 và có 5 lần khác đe dọa khung thành Newcastle, trong đó có cú đệm lòng đi chệch cột dọc ở phút 78.
Papiss Cisse (tiền đạo, Newcastle) - 7.5 điểm: Di chuyển rất cơ động và làm khổ Evans và Ferdinand. Cisse giúp Newcastle 3 lần cướp được bóng và có một pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2.
Papiss Cisse (tiền đạo, Newcastle) - 7.5 điểm: Di chuyển rất cơ động và làm khổ Evans và Ferdinand. Cisse giúp Newcastle 3 lần cướp được bóng và có một pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2.
Javier Hernandez (tiền đạo, Man Utd) - 7.1 điểm: Người hùng của trận đấu trên thực tế không chơi hiệu quả trong cả trận, bị kèm khá chặt chẽ và đánh đầu dội cột dọc trong thế trống trải ở phút 80. Tuy nhiên, bàn thắng phút 90 của anh là đủ để mang lại thắng lợi cho Quỷ Đỏ, và một lần nữa Chicharito lại tỏa sáng vào lúc quan trọng nhất.
Javier Hernandez (tiền đạo, Man Utd) - 7.1 điểm: Người hùng của trận đấu trên thực tế không chơi hiệu quả trong cả trận, bị kèm khá chặt chẽ và đánh đầu dội cột dọc trong thế trống trải ở phút 80. Tuy nhiên, bàn thắng phút 90 của anh là đủ để mang lại thắng lợi cho Quỷ Đỏ, và một lần nữa Chicharito lại tỏa sáng vào lúc quan trọng nhất.
Michael Carrick (tiền vệ trung tâm, Man Utd) - 8.5 điểm: Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chạm bóng 97 lần, chiến thắng trong 100% các pha tranh bóng bổng, phạm chỉ 2 lỗi, tạo ra 6 cơ hội dứt điểm khác nhau và có 2 kiến tạo thành bàn, Carrick chính là người có đường chuyền quyết định cho Chicharito ấn định tỷ số 4-3.
Michael Carrick (tiền vệ trung tâm, Man Utd) - 8.5 điểm: Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chạm bóng 97 lần, chiến thắng trong 100% các pha tranh bóng bổng, phạm chỉ 2 lỗi, tạo ra 6 cơ hội dứt điểm khác nhau và có 2 kiến tạo thành bàn, Carrick chính là người có đường chuyền quyết định cho Chicharito ấn định tỷ số 4-3.
Điểm nhấn: Đây đã là lần thứ 5 ở mùa giải này Man Utd bị dẫn trước trên sân nhà; Sir Alex Ferguson có lời qua tiếng lại với trọng tài Mike Dean trước khi hiệp 2 bắt đầu về bàn phản lưới nhà của Jonny Evans; Antonio Valencia may mắn không bị thẻ vàng thứ 2 ở phút 94 khi tung một cú xoạc bóng vào chân của Vernon Anita; Sau trận đấu vài trợ lý của HLV Alan Pardew bên phía Newcastle đã to tiếng với tổ trọng tài, buộc Patrice Evra phải ngăn họ lại.
Điểm nhấn: Đây đã là lần thứ 5 ở mùa giải này Man Utd bị dẫn trước trên sân nhà; Sir Alex Ferguson có lời qua tiếng lại với trọng tài Mike Dean trước khi hiệp 2 bắt đầu về bàn phản lưới nhà của Jonny Evans; Antonio Valencia may mắn không bị thẻ vàng thứ 2 ở phút 94 khi tung một cú xoạc bóng vào chân của Vernon Anita; Sau trận đấu vài trợ lý của HLV Alan Pardew bên phía Newcastle đã to tiếng với tổ trọng tài, buộc Patrice Evra phải ngăn họ lại.
Thanh Tùng