MU chính thức khóa két, ngừng mua sắm

26/08/2011 16:30
Minh Trường
(GDVN) - Từ nay, mọi thông tin về chiến dịch mua sắm của Man Utd đều trở nên vô nghĩa.

... Bởi lẽ, GĐĐH David Gill đã chính thức từ bỏ ý định chiêu mộ thêm bất cứ tân binh nào ở hè này.

Sau cú áp phe một lúc 3 sao trẻ (Ashley Young, Phil Jones và David De Gea), Old Trafford bỗng dưng im ắng. Phần vì những mục tiêu Modric, Nasri hay Sneijder tỏ ra quá kênh kiệu, phần vì Sir Alex bắt đầu nghĩ về lứa măng non mà ông đã cất công ươm trồng. Chứng kiến Cleverley ngày một trưởng thành, Sir Alex cũng bắt đầu nguôi ngoai khát khao tìm người thay thế Scholes. Và nay, khi mùa mua sắm chỉ còn chưa đầy 1 tuần, mọi thứ đã chính thức khép lại, theo như tuyên bố của CEO David Gill trên Sky Sports: “Tôi không nghĩ Man Utd sẽ đón chào một tân binh nào nữa. Lực lượng của Man Utd đã khá ổn định rồi. Nếu có, chúng tôi sẽ chờ vài tháng sau. Còn lúc này, Sir Alex sẽ tự xoay sở với lực lượng hiện tại. Chúng tôi tin vào ông ấy và tin chất lượng đội hình là đảm bảo cho tham vọng mùa này”.

Tiễn 3 lão tướng ra đi, Sir Alex cũng chỉ mang về đúng 3 phương án thay thế
Tiễn 3 lão tướng ra đi, Sir Alex cũng chỉ mang về đúng 3 phương án thay thế

Mặc cho mối đe dọa từ các thế lực khác, Quỷ đỏ vẫn hiên ngang với đường mình đã chọn: “Các CLB tại Anh tăng cường lực lượng rất rầm rộ. Nhưng Man Utd không lấy đó làm lo ngại. Chúng tôi chỉ mua theo nhu cầu. Sự thành bại nằm trong tay chúng tôi chứ không phụ thuộc vào chuyện mua sắm”.

Minh Trường