M.U ngắm nghía con trai cựu danh thủ Paul Ince

01/10/2012 08:26
Trần Long
(GDVN) - Chàng trai 20 tuổi này đã thể hiện khá ấn tượng và rất có thể sẽ tiếp bước người cha danh tiếng nếu đặt chân tới Old Trafford.
Thomas Ince, năm nay 20 tuổi, đang thi đấu ở vai trò tiền vệ cánh trái cho Blackpool ở Championship. Anh chính là con trai của cựu danh thủ Paul Ince, người đã từng thi đấu cho Man Utd
Thomas Ince, năm nay 20 tuổi, đang thi đấu ở vai trò tiền vệ cánh trái cho Blackpool ở Championship. Anh chính là con trai của cựu danh thủ Paul Ince, người đã từng thi đấu cho Man Utd
2 năm ở đội trẻ Liverpool trước khi sang Blackpool, Thomas Ince đã gây ấn tượng lớn trong mùa giải trước ở cả khâu ghi bàn và kiến tạo. Và trong có 7 trận ở mùa giải này, Ince đã có 6 bàn thắng và cùng con số đó ở khâu kiến tạo. Ince sở hữu khả năng dứt điểm chân trái rất hiệu quả và là một chân chuyền sáng tạo.
2 năm ở đội trẻ Liverpool trước khi sang Blackpool, Thomas Ince đã gây ấn tượng lớn trong mùa giải trước ở cả khâu ghi bàn và kiến tạo. Và trong có 7 trận ở mùa giải này, Ince đã có 6 bàn thắng và cùng con số đó ở khâu kiến tạo. Ince sở hữu khả năng dứt điểm chân trái rất hiệu quả và là một chân chuyền sáng tạo.
Được đánh giá cao như vậy, Ince tất nhiên không thể lọt qua tầm mắt của Sir Alex Ferguson. Man Utd đã lên kế hoạch chi 6 triệu bảng cho Thomas Ince, tức gấp 6 lần mức giá mà Fergie đưa cha anh về Old Trafford vào năm 1989 từ West Ham.
Được đánh giá cao như vậy, Ince tất nhiên không thể lọt qua tầm mắt của Sir Alex Ferguson. Man Utd đã lên kế hoạch chi 6 triệu bảng cho Thomas Ince, tức gấp 6 lần mức giá mà Fergie đưa cha anh về Old Trafford vào năm 1989 từ West Ham.
Trong những năm gần đây với việc áp dụng chính sách trẻ hóa lực lượng trong khâu chuyển nhượng, Sir Alex đã có Phil Jones, Chris Smalling, Javier Hernandez, Tom Cleverley và Danny Welbeck là những tài năng vững chắc trong đội hình. Dù 6 triệu có vẻ hơi cao với một cầu thủ chưa thi đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá Anh, nếu ông già xứ Scot đã đưa Nick Powell từ Crewe Alexandra về thì không có lý do gì mà ông không làm thế với Thomas Ince.
Trong những năm gần đây với việc áp dụng chính sách trẻ hóa lực lượng trong khâu chuyển nhượng, Sir Alex đã có Phil Jones, Chris Smalling, Javier Hernandez, Tom Cleverley và Danny Welbeck là những tài năng vững chắc trong đội hình. Dù 6 triệu có vẻ hơi cao với một cầu thủ chưa thi đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá Anh, nếu ông già xứ Scot đã đưa Nick Powell từ Crewe Alexandra về thì không có lý do gì mà ông không làm thế với Thomas Ince.
Trần Long