Man City 2-3 United: Thắng lớn mừng Scholes trở lại

08/01/2012 20:24
Nguyễn Nguyễn
(GDVN) - Dù khó khăn, Man United đã có một chiến thắng ở Etihad để chuộc lỗi với Sir Alex, để rửa mối hận thua 1-6, để giành vé tiếp và cũng là để chào đón huyền thoại Scholes trở về.
Lần đầu tiên sau khi tuyên bố giải nghệ, Paul Scholes xuất trận trong màu áo Man United. Tiền vệ tóc củ gừng đã chơi gần 20 phút trận derby thành Manchester và đội bóng của anh đã có được chiến thắng, dù tương đối vất vả, để chào đón ngày anh trở về. (Xem chùm ảnh ấn tượng về trận đấu)
Rooney đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Man United.
Rooney đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Man United.

Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Và bàn thắng cũng đến từ rất sớm. Ngay phút thứ 10, Man United vượt lên dẫn trước 1-0. Người ghi bàn là Wayne Rooney sau pha đánh đầu ngược mẫu mực. Chính Rooney là người châm ngòi cho một pha tấn công tuyệt vời ở khu trung tuyến, anh mở bóng sang biên cho Valencia và tiền vệ người Ecuador đã có một đường treo bóng thuận lợi để tiền đạo số 10 ghi bàn bằng đầu. (Xem clip bàn thắng và diễn biến chính của trận đấu)
Scholes trở lại để giải cứu Man United.
Scholes trở lại để giải cứu Man United.

Chỉ 1 phút sau, Man City chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Kompany. Cầu thủ người Bỉ bị truất quyền thi đấu sau cú tắc bóng bằng cả hai chân với Nani ở khu trung tuyến. Thẻ đỏ dành cho Kompany là chính xác. Bên ngoài đường piste, HLV Mancini nở nụ cười ngờ nghệch, có lẽ ông cũng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Vincent Kompany lĩnh thẻ đỏ trực tiếp ngay phút 12.
Vincent Kompany lĩnh thẻ đỏ trực tiếp ngay phút 12.
Pha vào bóng nguy hiểm khiến Kompany bị đuổi khỏi sân.
Pha vào bóng nguy hiểm khiến Kompany bị đuổi khỏi sân.

Chơi thiếu người nhưng Man City vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 14, thủ môn Lindegaard bắt chính trận này đã phải bay người hết cỡ cản phá cú vuốt bóng của Aguero trong một tình huống mà hàng thủ của United đã phạm sai lầm.
Pha xử lý đẳng cấp của Welbeck đã biến thành bàn thắng thứ 2 cho Man United.
Pha xử lý đẳng cấp của Welbeck đã biến thành bàn thắng thứ 2 cho Man United.
Welbeck ăn mừng bàn thắng.
Welbeck ăn mừng bàn thắng.

Phút 30, tỷ số được nhân đôi cho Man United. Người nâng tỷ số lên 2-0 là tiền đạo trẻ Danny Welbeck sau một pha xoay người bắt volley rất ngẫu hứng. Thủ môn dự bị Pantilimon rõ ràng quá non nớt để bắt chính ở những trận đấu lớn thế này. Đó có lẽ là một sai lầm của HLV Mancini, người đã bố trí hàng công cực mạnh với đầy đủ các hảo thủ Silva - Nasri - Aguero nhưng trong khung gỗ lại là một thủ thành quá non nớt. (Xem clip bàn thắng)
Niềm vui chiến thắng của Man United.
Niềm vui chiến thắng của Man United.

Phút 40, Man United đã có bàn thắng thứ ba. Hậu vệ  Kolarov phạm lỗi với Welbeck trong vòng cấm và trọng tài Chris Foy đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Cú sút phạt của Rooney bị Pantilimon đẩy ra nhưng bóng lại bật đến đúng vị trí của tiền đạo người Anh, 'buộc' Rooney phải hoàn tất cú đúp bằng đầu ở trận này.

Hiệp 1 được bù giờ 3 phút. Phút bù giờ đầu tiên, Man United suýt nữa đã có được bàn thắng thứ tư. Welbeck suýt chút nữa đã đưa bóng vào lưới nếu pha đệm bóng của anh đi chính xác hơn, người tung đường chuyền là Valencia.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Man United. Những kịch tính, bất ngờ vẫn ẩn chứa trong 45 phút hiệp 2 sắp tới.
Aleksandar Kolarov ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
Aleksandar Kolarov ăn mừng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Hiệp 2 bắt đầu được 2 phút, Man City đã gỡ lại 1 bàn. Từ pha phạm lỗi của Evra trước vòng cấm, trọng tài Foy cho Man City hưởng quả đá phạt và Kolarov đã thực hiện một quả sút khá đẹp mắt bằng chân trái, ghi bàn rút ngắn tỷ số cho chủ nhà.

Bên ngoài đường piste, người hùng Paul Scholes đã khởi động. Lão tướng người Anh đã quyết định trở lại để cứu đội bóng cũ trong giai đoạn khó khăn về nhân sự và lịch thi đấu căng thẳng.

Phút 59, Paul Scholes được tung vào sân thay Nani trong tiếng vỗ tay vang dội của các CĐV ngồi trên khán đài. Huyền thoại đã chính thức trở lại. Trên khán đài, bạn thân của Scholes - David Beckham và đồng đội cũ ở tuyển Anh - Steven Gerrard chăm chú dõi theo những bước chạy của tiền vệ tóc củ gừng.
Aguero ghi bàn sau sai lầm của Scholes.
Aguero ghi bàn sau sai lầm của Scholes.

Phút 62, Valencia đã ngã trong vòng cấm Man City với tác động khá mạnh từ Kolarov nhưng trọng tài Foy quyết định không cho đội khách được hưởng quả phạt đền thứ hai trong trận đấu. Ngay sau đó, phút 64, Man City đã có được bàn thắng thứ 2. Tác giả pha ghi bàn là Aguero.
Aguero ăn mừng bàn thắng trong mưa rét.
Aguero ăn mừng bàn thắng trong mưa rét.

Huyền thoại Scholes chịu một phần lỗi lớn trong bàn thua này, chính anh là người xử lý bóng lập bập để đối phương cướp được và chuyền vào cho Aguero. Ở cú sút đầu tiên, tiền đạo người Argentina đã không thắng được cái chân của  Lindegaard nhưng thủ môn người Đan Mạch đã bị khuất phục ở cú sút bồi của 'El Kun'. Tỷ số là 2-3 cho Man City.

Man United đã chơi chùng xuống trong hiệp 2 và họ đã phải trả giá dù vẫn chơi nhiều hơn 1 người.  Phút 75, Welbeck được rút khỏi sân, thay bằng Anderson để gia tăng sức mạnh khu trung tuyến. Với Anderson, Carrick và Scholes, Quỷ Đỏ đã kiểm soát được tuyến giữa trước sự hưng phấn của Man xanh.

Phút 82, Owen Hargreaves - một cựu binh Man United - được tung vào sân thay Samir Nasri. Ngay sau đó, Phil Jones có tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng rất may là trọng tài Foy đã không thổi phạt đền cho Man City.

Phút 86, những pha ra vào thiếu hợp lý của  Lindegaard khiến CĐV Man United thót tim. Một pha hỗn loạn đã xảy ra trước vòng cấm nhưng rất may là các hậu vệ áo đỏ đã kịp bọc lót.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, Man City có pha phản công nhanh và Ferdinand đã buộc phải phạm lỗi với Richards. Ferdinand bị phạt thẻ vàng còn City được hưởng quả đá phạt ở cự ly nguy hiểm. Kolarov   một lần nữa xuyên phá hàng rào đội khách nhưng thủ môn  Lindegaard đã có pha cản phá xuất thần để đấm bóng ra giải nguy. Đó là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.

Trận đấu derby thành Manchester ở vòng 3 FA Cup kết thúc với chiến thắng 3-2 cho Man United.

Đội hình thi đấu


Man City: Pantilimon, Richards, Kompany, Lescott, Kolarov, Milner, De Jong, Johnson (Zabaleta 46), Silva (Savic 46), Nasri (Hargreaves 82), Aguero.

Thẻ đỏ: Kompany (12)

Bàn thắng: Kolarov 48, Aguero 65

Man Utd: Lindegaard, Smalling, Jones, Ferdinand, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Nani (Scholes 59), Rooney, Welbeck (Anderson 75).

Bàn thắng: Rooney 10, Welbeck 30, Rooney 40
Nguyễn Nguyễn