Man United hỉ hả, Man City đau đầu vì CAN 2012

12/01/2012 20:22
Đỗ Âu
(GDVN) - Đội xếp thứ 2 và 3 Premier League sẽ có lực lượng mạnh nhất trong khi 3 đội còn lại trong top 5 phải “cống” tối thiểu 1 cầu thủ cho CAN 2012.
Vì trong tháng này những tên tuổi sáng giá nhất của bóng đá châu Phi sẽ tụ hội tại Gabon và Ghinê xích đạo cho giải Vô địch châu Phi 2012 (CAN), nhiều đội bóng ở giải Ngoại hạng sẽ phải để các cầu thủ của mình trở lại thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Nhưng cũng có một số HLV sẽ phải xoa tay mừng thầm khi thấy những tài sản đáng giá nhất của đối thủ cạnh tranh tạm thời bị tước đoạt để phục vụ lợi ích công. Man Utd, Tottenham và Liverpool nằm trong số này.

Những đội không bị thiệt hại

1. Man Utd: Trong khi Sir Alex cảm thấy là cần thiết khi gọi Paul Scholes trở lại vào thời điểm này, trên thực tế ông không làm vậy vì sợ CAN 2012. Ngược lại, MU sẽ không mất bất cứ ai cả vì chỉ có duy nhất một cầu thủ châu Phi trong biên chế là Mame Diouf, người không được Senegal triệu tập.
Sir Alex hiếm khi mua cầu thủ châu Phi nên không bị CAN quấy rầy
Sir Alex hiếm khi mua cầu thủ châu Phi nên không bị CAN quấy rầy

Thực ra từ trước tới nay rất ít khi Quỷ Đỏ bị thiệt người trong giai đoạn này vì họ không có nhiều cầu thủ đến từ Lục địa Đen thi đấu, ngoài những Quinton Fortune, Eric Djemba-Djemba hay Manucho.

Đây sẽ là thời điểm hết sức thuận lợi để MU vượt lên Man City khi khoảng cách chỉ đúng 3 điểm, trong khi đối thủ sẽ bị tổn thất ít nhiều (xin xem phần dưới).

2. Tottenham: Hai trụ cột của Tottenham là người châu Phi, nhưng Harry Redknapp cũng chẳng lấy đó làm lo. Emmanuel Adebayor cùng với ĐT Togo đã rút lui khỏi CAN 2010 sau vụ tấn công xe buýt thảm khốc. Cho dù Adebayor có đang tìm cách trở lại đội tuyển thì chắc chắn anh cũng sẽ không tới CAN 2012, đơn giản vì Togo không có mặt. Tương tự như vậy là Benoit Assou-Ekotto, vì Cameroon cũng không qua được vòng loại.
Adebayor không dự CAN 2012 vì ĐT Togo không thi đấu
Adebayor không dự CAN 2012 vì ĐT Togo không thi đấu

Tottenham cũng có không ít cơ hội như MU và họ sẽ gây sức ép lên Man City khi chuyến làm khách của Spurs sẽ diễn ra vài tuần nữa.

3. Liverpool: Kenny Dalglish may mắn khi không mất thêm một cầu thủ nào vì CAN 2012 sau án treo giò 8 trận dành cho Luis Suarez. Chưa hết, họ còn đón nhận một tin mừng hơn khi Steven Gerrard đã đạt đủ thể lực để trở lại.
Kenny Dalglish may mắn không mất thêm người nào sau án phạt cho Luis Suarez
Kenny Dalglish may mắn không mất thêm người nào sau án phạt cho Luis Suarez

Liverpool có thể sẽ hưởng lợi khá lớn từ CAN 2012 vì hai đội xếp trên (Chelsea, Arsenal) và đội đứng dưới (Newcastle) đều sẽ phải trả cầu thủ của mình cho ĐTQG.

Những đội bị thiệt hại

1. Newcastle: Thiệt hại nặng nề của Alan Pardew là sự vắng mặt của chân sút Demba Ba, người đã 15 lần phá lưới ở mùa giải này, và tiền vệ trung tâm Cheikh Tiote, người chơi cực hay mùa giải trước và hiện đang cùng với Yohan Cabaye tạo thành một cặp bài trùng lợi hại ở tuyến giữa Newcastle.
Demba Ba là chân sút chủ lực của Newcastle mùa giải này
Demba Ba là chân sút chủ lực của Newcastle mùa giải này

Cho dù chỉ cách Liverpool có 1 điểm nhưng Newcastle sẽ gặp khó với sự vắng mặt của 2 trụ cột trên. Trong tháng 12 khi Tiote không ra sân, Newcastle chỉ giành được có 4 điểm.

2. Manchester City: Yaya Toure trở về Bờ Biển Ngà thực hiện nghĩa vụ sẽ khiến Roberto Mancini mất đi một trong những nhân vật chơi ổn định nhất ở Etihad. Nguyên nhân là bởi ngoài sự mỏng manh ở hàng tiền vệ, Man xanh còn mất thêm cả Kolo Toure, người dù chỉ là dự bị nhưng lại khiến vị trí trung vệ trở nên trống vắng sau án treo giò 4 trận của Vincent Kompany, mà cậu em Yaya lại là một người có thể đá thế ở vị trí này.
Anh em nhà Toure cùng nhau về nước khiến Man City hổng tuyến giữa
Anh em nhà Toure cùng nhau về nước khiến Man City hổng tuyến giữa

Thực tế cho thấy nếu như hàng công của Man City không phải lo lắng gì thì hiện Mancini vẫn đang vật lộn ở thị trường chuyển nhượng để mua thêm một tiền vệ nữa để hỗ trợ cho hàng thủ có dấu hiệu lập bập trong thời gian gần đây.

3. Chelsea: Didier Drogba dù chỉ ghi được 6 bàn cho tới bây giờ nhưng sự ra đi của anh cùng với đồng hương Salomon Kalou cộng thêm chấn thương hông của Daniel Sturridge đã khiến Andre Villa-Boas bị hao hụt ở hàng tiền đạo. Và ông sẽ phải thở dài thườn thượt, bởi nhiệm vụ ghi bàn sẽ được trao vào tay… Fernando Torres.
Didier Drogba đi làm nghĩa vụ quốc gia khiến hàng công Chelsea càng mỏng hơn
Didier Drogba đi làm nghĩa vụ quốc gia khiến hàng công Chelsea càng mỏng hơn

4. Arsenal: khác với 3 đội bóng nêu trên, ít người cho rằng Arsenal sẽ gặp khó khăn vì CAN 2012 khi mất Gervinho và Marouane Chamakh. Nếu như vị trí của Gervinho đã có Andrei Arshavin có thể thay thế cộng thêm một Park Chu-Young chưa bao giờ nếm trải hương vị Premier League, thì Chamakh có đi cũng chẳng đáng lo khi huyền thoại Thierry Henry đã quay về.

Ngoài ra, Arsene Wenger cũng phải cảm ơn Cameroon vì việc bị bật bãi ở vòng loại, nếu không ông sẽ mất Alex Song.
Đỗ Âu