Premier League 2011/12 chỉ còn 2 vòng ngắn ngủi nữa, và với tình thế hiện nay, rất có thể Man xanh sẽ phủ lấp Man đỏ, dù cho 2 đội đang bằng điểm trong cuộc đua đến ngai vàng (Man City hơn đứt về hiệu số cũng như thành tích đối đầu). Nhưng, thử hỏi nếu Scholes không trở lại từ bóng tối để cữu vãn bầy Quỷ đỏ, liệu thầy trò Alex Ferguson có duy trì được vị thế từng hơn đối phương đến 8 điểm và bằng điểm như lúc này?
Có lẽ là không. Trước khi Scholes tái xuất, Quỷ đỏ bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa đến 6 điểm trên BXH. Còn lúc anh bắt đầu hòa nhập trở lại, Man đỏ bắt đầu tăng tốc như diều gặp gió. Họ thắng Man City (FA Cup), Arsenal, Tottenham, hòa Chelsea trong thế bị dẫn 0-3, thắng tiếp Liverpool. Bên cạnh đó là những lần tích điểm gần như tuyệt đối trước những đối thủ nhược tiểu, để rồi cộng hưởng với những trận thua bạc nhược của Man xanh, thầy trò Alex Ferguson đã thẳng tiến một mạch đến ngôi đầu với khoảng cách 8 điểm.
Khoảng cách ấy, những tưởng là không thể san lấp, vậy mà chỉ trong vòng có 4 tuần, tất cả lại trở về vạch xuất phát, với tình thế như hiện nay. Nhưng, phải thừa nhận rằng nếu không có Scholes thì chắc Quỷ đỏ cũng chẳng thể kiếm đủ số điểm bằng với Man City, thậm chí khoảng cách 6 điểm trước khi lão tướng 37 tuổi xuất hiện còn bị nới rộng.
Scholes chính là lá phổi giúp Quỷ đỏ duy trì sự sống ở mùa này |
Nói như vậy hơi khiên cưỡng, vì một đội bóng đâu chỉ dựa trên riêng một cá nhân nào đó. Nhưng xem ra ở Man Utd, Scholes đóng góp đến 50% chiến thắng. Những đường chuyền của anh xuyên thủng hành thủ đối phương, tạo nên sự cân bằng cho khu trung tuyến, giúp đội nhà triển khai từ thủ sang công nhanh gọn. Hãy nhìn vào bảng dưới đây để thấy rõ sự khác biệt Scholes đã mang lại.
Manchester United |
Có Scholes |
Không Scholes |
Số trận |
12 |
24 |
Thắng |
10 |
16 |
Hòa |
0 |
4 |
Thua |
2 |
4 |
Bàn thắng |
31 |
55 |
Bàn thắng/trận |
2.6 |
2.29 |
Bàn thua |
8 |
27 |
Bàn thua/trận |
0,67 |
1,04 |
Tỷ lệ thắng |
83% |
67% |
Điểm số trung bình |
2,49 |
2,17 |
Nói theo những thống kê thì nếu Scholes không trở lại, Man Utd sẽ kém cột mốc 83 điểm lúc này đến 6 điểm. Và như vậy, coi như họ đã chính thức đầu hàng Man xanh chứ không phải có 40% cơ hội vô địch như lúc này.
Chưa hết, cần biết rằng nửa mùa giải qua, Scholes chính là một trong 3 cầu thủ sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác/phút cao nhất châu Âu (1,04) bên cạnh Xavi và Alonso. Có thể Man Utd lúc này không đủ sức sánh ngang Barcelona hay Real Madrid nhưng cá nhân Scholes vẫn đủ tầm vóc để đứng bên cạnh 2 con người trẻ hơn anh rất nhiều.
Những con số, những thống kê để cho chúng ta thấy một cái nhìn bao quát về tầm ảnh hưởng của Scholes với lối chơi của Quỷ đỏ, dù anh đã sắp bước sang tuổi 38. Thế mới thấy chiến dịch tìm người thay thế tiền vệ này quan trọng với Sir Alex đến nhường nào. Hoặc nếu không thành thì điều tối thiểu ông có thể làm là giữ Scholes ở lại. Còn nếu không, khó có thể tưởng tượng mùa sau, Man Utd sẽ đi về đâu.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |