Patrick Vieira tuyên bố giải nghệ

14/07/2011 23:18
(GDVN) - Cuối cùng thì thủ lĩnh thế hệ 2003-04 của Arsenal, Patrick Vieira, đã nói lời giã từ sự nghiệp đầy vinh quang của mình.

(GDVN) - Cuối cùng thì thủ lĩnh thế hệ 2003-04 của Arsenal, Patrick Vieira, đã nói lời giã từ sự nghiệp đầy vinh quang của mình.

Cầu thủ 35 tuổi người Pháp, được Man City giải phóng cuối mùa trước, đã quyết định nhận lời trở thành thành viên ban huấn luyện của CLB, chính thức kết thúc sự nghiệp 27 năm chói lọi thành tích của mình.

Vieira cho biết, anh sẽ đảm đương vai trò Giám đốc điều hành chương trình phát triển bóng đá của Man City, tức tham gia vào công tác huấn luyện cầu thủ trẻ cũng như những vấn đề chuyên môn khác của đội bóng. “Vai trò này thật là một thách thức đầy thú vị với tôi. Cá nhân tôi rất cảm ơn Man City đã tạo điều kiện cho bản thân tiếp tục được đóng góp vì sự phát triển chung của CLB”.

Vieira chính thức giải nghệ trong màu áo Man City
Vieira chính thức giải nghệ trong màu áo Man City.

“Sẽ có rất nhiều điều ngoài sân cỏ tôi cần phải học, nhưng ở đây có nhiều cá nhân giàu kinh nghiệm sẽ giúp tôi thành công. Điều đó càng khiến tôi tự tin hơn khi lựa chọn công việc mới này”.

Ngoài công việc đào tạo trẻ, Vieira sẽ còn đảm trách thêm chương trình ‘trách nhiệm xã hội’, một chương trình đào tạo và giáo dục các kỹ năng giao tiếp và trách nhiệm của các cầu thủ đối với xã hội, cũng như tham gia vào một số khía cạnh liên quan tới thương mại.

Cầu thủ người gốc Senegal có 9 năm hiển hách ở Arsenal
Cầu thủ người gốc Senegal có 9 năm hiển hách ở Arsenal.

“Tôi hết sức vui mừng khi được tham gia vào các hoạt động cộng đồng với Man City. Tôi đã được thấy CLB có sự quan tâm đặc biệt với cộng đồng và các hoạt động từ thiện như thế nào, vì thế sự có mặt của tôi biết đâu lại giúp cho danh tiếng của đội bóng trong lĩnh vực này lan rộng hơn?”

Patrick Vieira khởi nghiệp ở đội bóng vô danh FC Treppes trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Cannes. Anh có 1 mùa giải chơi không thành công ở AC Milan trước khi được Arsene Wenger đưa về London năm 1996, khi anh bước sang tuổi 20. Đó là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh: Thể hình và thể lực giúp Vieira nhanh chóng hòa nhập với môi trường Premier League, trong khi sự điềm tĩnh và kỹ năng chuyền bóng xuất sắc giúp anh nhanh chóng chiếm một vị trí trong đội hình có lối chơi đẹp của Arsene Wenger.

Đóng vai thủ lĩnh trong mùa giải lịch sử 2003-2004
Đóng vai thủ lĩnh trong mùa giải lịch sử 2003-2004.

Từ năm 1996 tới 2005, Vieira đã có 9 mùa giải chơi cực kỳ thành công cùng các Pháo thủ London. Sau những năm đầu sự nghiệp bị bao phủ bởi những chiếc thẻ do lối đá bạo lực, Vieira đã trở thành đội trưởng của Arsenal khi Tony Adams giải nghệ, và anh đóng vai trò thủ lĩnh trong chuỗi 49 trận bất bại lịch sử của Arsenal trong 2 năm 2003-2004. Cùng The Gunners, Vieira đoạt 3 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup trước khi chuyển sang Juventus, Inter và Man City. Năm 2008, một cuộc bầu chọn của Arsenal đã xếp Vieira ở vị trí thứ 5 trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử CLB.

Ở cấp độ quốc tế, Vieira có mặt trong thành phần của ĐT Pháp vô địch World Cup 1998 và là trụ cột của Les Bleus trong chiến thắng ở EURO 2000. Vieira khoác áo ĐTQG 107 lần, ghi 6 bàn và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp 2001.

Lời tạm biệt hoàn hảo: Vieira nâng cao chức vô địch FA Cup 2005, trước khi anh rời Arsenal
Lời tạm biệt hoàn hảo: Vieira nâng cao chức vô địch FA Cup 2005, trước khi anh rời Arsenal.

Đến Man City vào tháng 1 năm 2010, Vieira là bản hợp đồng đầu tiên của Roberto Mancini. Mặc dù không phải là trụ cột vì tuổi tác, nhưng anh vẫn ra sân trong 47 trận và ghi được 6 bàn. Trong thời gian này Vieira cũng bắt đầu thực hiện công việc ngoài bóng đá của mình ở CLB, dưới sự chỉ dẫn của Mancini và GĐTT Brian Marwood.

Được biết 1 tháng trước đây Arsene Wenger đã có lời mời Vieira trở lại trong vai trò HLV của đội trẻ, tuy nhiên tiền vệ người Pháp đã từ chối vì khi đó anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu.

Đỗ Âu