Premier League 6 A.M: Arsenal háo hức cho chuyến đi Việt Nam

07/03/2013 06:46
T.L
(GDVN) - Arsenal rất mong chờ chuyến đi tới Việt Nam... UEFA bảo vệ quyết định phạt thẻ Nani... Thêm 1 năm nữa ở Tottenham cho Gareth Bale.

“Arsenal cũng háo hức đến Việt Nam”

Giám đốc thương mại Tom Fox và Chủ nhiệm marketing - Angus Kinnear của Arsenal đang có mặt tại Hà Nội để bàn thảo với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về các phương án triển khai trận đấu của đội một Arsenal trong tour du đấu Châu Á hè 2013.

Phát biểu trên trang web chính thức của Arsenal, ông Tom Fox nói: "Arsenal sở hữu rất nhiều cổ động viên nhiệt tình và trung thành ở khắp châu Á và chúng tôi cảm thấy rất vui khi được ở Việt Nam để thảo luận về khả năng tổ chức một trận đấu tại Hà Nội vào tháng Bảy tới".

"Các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt và tôi hi vọng sẽ công bố đầy đủ kế hoạch du đấu trước khi mùa giải kết thúc. Câu lạc bộ và các cầu thủ rất thoải mái trong việc tận hưởng quá trình chuẩn bị đầu mùa giải ở châu Á trong vòng hai năm qua, và chúng tôi muốn tiếp tục được đến châu lục này thêm một lần nữa".

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã rất nỗ lực phối hợp với VFF để hoàn tất quá trình thuyết phục Arsenal đến Việt Nam hè này. Dù chưa chính thức ấn định thời gian thi đấu, song các cổ động viên của Arsenal tại Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ thần tượng của mình vào mùa hè này.

UEFA bảo vệ quyết định của trọng tài Cuneyt Cakir

Khi Nani bị truất quyền thi đấu vì lỗi cao chân với hậu vệ Alvaro Arbeloa của Real Madrid ở phút 56, Manchester United đang tạm thời dẫn trước los Blancos 1-0 và tạo ra một thế trận với nhiều cơ hội ghi bàn thắng...

Huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United đã cho biết ông có một tâm trạng vô cùng bối rối sau trận đấu và không muốn tiếp xúc với báo giới để nói ra những lời mà ông sẽ phải hối hận. Song, bất chấp sự phản ứng của đội bóng thành Manchester, UEFA đã có những phát ngôn chính thức của mình về quyết định trọng tài chính Cuneyt Cakir.


"Chúng tôi không thấy có vấn đề gì về tấm thẻ đỏ cả, và để tôn trọng quá trình làm việc, chúng tôi vẫn đang chờ đợi những bản báo cáo đến từ các quan chức có nhiệm vụ gửi về cho chúng tôi xử lý", người phát ngôn của UEFA cho biết.

"Chúng tôi không cảm thấy có vấn đề gì với Cuneyt Cakir cả. Nếu như có nhiều những mối lo ngại được gửi lên, chúng tôi sẽ xem xét. Lúc này, ông ấy là một trong những trọng tài của chúng tôi".

Bale sẵn sàng ở lại với Tottenham

Theo Goal.com, Gareth Bale sẽ ở lại Tottenham nếu như đội bóng Bắc London giành được một suất thi đấu tại Champions League mùa giải năm nay.

Real Madrid đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ kí của Gareth Bale, khi sẵn sàng giải ngân số tiền 50 triệu bảng để đưa anh về Bernabeu mùa giải tới. Cùng với Madrid, Bayern Munich, Chelsea và Manchester City cũng là những ứng viên theo đuổi tuyển thủ xứ Wales.


Tuy nhiên, Bale cho rằng với tâm trạng hạnh phúc anh đang có tại Tottenham, anh muốn ở lại đội bóng này chí ít là một năm nữa.

Chủ tịch Daniel Levy rất muốn Bale gia hạn hợp đồng cho đến năm 2018 để khi ra đi, anh sẽ mang lại cho Tottenham một khoản lời khổng lồ. Và nếu như Tottenham thành công trong việc bảo vệ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League cuối mùa giải, mong muốn của chủ tịch Levy sẽ trở thành sự thật.

Javi Garcia: Chúng tôi sẽ bắt kịp Man United

Javi Garcia tin chắc rằng Manchester City có thể lấp đầy khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Manchester United trong 10 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Nhà ĐKVĐ Premier League cần phải tận dụng được tối đa các cơ hội còn lại của mình. Trong khi đó, họ cũng phải đợi đội bóng của Sir Alex Ferguson bốn lần vấp ngã liên tiếp (tức không thắng) mới có cơ hội vươn lên giành lại vị trí.


"Mười hai điểm là một khoảng cách an toàn với United, nhưng chúng ta còn đến 10 trận với 30 điểm để chiến đấu cho phần còn lại của mùa giải," Garcia phát biểu trên trang web chính thức của đội bóng.

"Điều đó hoàn toàn có thể, chúng tôi là City, chúng tôi phải chiến đấu cho đến trận cuối cùng và hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì danh hiệu Premier League".

"Chúng tôi vẫn còn phải làm khách trên sân Old Trafford, giống như những trận đấu khó khăn trên sân khách với Tottenham hay Everton. Mọi thứ đều có thể xảy ra nếu như chúng tôi giành chiến thắng, còn nếu không thể, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn".

"Chúng tôi nên tập trung vào công việc của mình hơn là xem họ (United) thi đấu như thế nào. Theo tôi, điều đó sẽ tốt cho đội bóng".

T.L