Rooney đón 'song hỷ': Vợ mang bầu, làm đội trưởng tuyển Anh

11/10/2012 23:22
Trinh Đặng
(GDVN) - Sau khi biết tin vợ đang mang thai đứa con thứ hai của mình, Rooney tiếp tục nhận một tin vui nữa khi anh vừa được trao băng thủ quân tuyển Anh.
Những tin vui liên tiếp đến với tiền đạo mang áo số 10 của Man United trong thời gia qua. Rooney vừa bình phục chấn thương, thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Quỷ đỏ. Hôm qua, cô vợ Coleen cũng thông báo đang mang thai đứa con thứ hai của mình với Rooney. Và mới nhất, khi Steven Gerrard, Frank Lampard không thể tham dự trận đấu gặp San Marino ở vòng loại World Cup 2014 ngày mai, ‘chàng hói’ đã được HLV Roy Hodgson tin tưởng trao cho chiếc băng thủ quân Tam sư.

Những tin vui liên tiếp đến với tiền đạo mang áo số 10 của Man United trong thời gia qua. Rooney vừa bình phục chấn thương, thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Quỷ đỏ. Hôm qua, cô vợ Coleen cũng thông báo đang mang thai đứa con thứ hai của mình với Rooney. Và mới nhất, khi Steven Gerrard, Frank Lampard không thể tham dự trận đấu gặp San Marino ở vòng loại World Cup 2014 ngày mai, ‘chàng hói’ đã được HLV Roy Hodgson tin tưởng trao cho chiếc băng thủ quân Tam sư.

Phát biểu sau khi vinh dự được làm thủ quân tuyển Anh, Rooney cho biết: “Đây là một vinh dự lớn với bản thân tôi và tôi hết sức tự hào khi nhận được vinh dự này. Đó là một thử thách lớn với bản thân tôi nhưng nó là điều tôi đã mong chờ từ lâu. Hy vọng chúng tôi sẽ có được chiến thắng trong ngày tôi được làm đội trưởng.”

Phát biểu sau khi vinh dự được làm thủ quân tuyển Anh, Rooney cho biết: “Đây là một vinh dự lớn với bản thân tôi và tôi hết sức tự hào khi nhận được vinh dự này. Đó là một thử thách lớn với bản thân tôi nhưng nó là điều tôi đã mong chờ từ lâu. Hy vọng chúng tôi sẽ có được chiến thắng trong ngày tôi được làm đội trưởng.”

HLV đương nhiệm của tuyển Anh, Roy Hodgson cũng hết lời ca ngợi tân đội trưởng của mình: “Tôi rất thích được hợp tác với Wayne. Chúng tôi đã có một kỳ EURO không đến nỗi nào. Tôi đã rất thất vọng khi cậu ấy dính chấn thương khủng khiếp ở đùi, thậm chí tôi đã nghĩ tới khả năng cậu ấy không thể trở lại thi đấu trong tháng 10 này. Rất may mắn khi chấn thương của cậu ấy đã hồi phục nhanh chóng và bây giờ cậu ấy đã sẵn sàng cho mọi trận đấu. Và chắc chắn cậu ấy sẽ có trận đấu tuyệt vời trong vai trò đội trưởng.”

HLV đương nhiệm của tuyển Anh, Roy Hodgson cũng hết lời ca ngợi tân đội trưởng của mình: “Tôi rất thích được hợp tác với Wayne. Chúng tôi đã có một kỳ EURO không đến nỗi nào. Tôi đã rất thất vọng khi cậu ấy dính chấn thương khủng khiếp ở đùi, thậm chí tôi đã nghĩ tới khả năng cậu ấy không thể trở lại thi đấu trong tháng 10 này. Rất may mắn khi chấn thương của cậu ấy đã hồi phục nhanh chóng và bây giờ cậu ấy đã sẵn sàng cho mọi trận đấu. Và chắc chắn cậu ấy sẽ có trận đấu tuyệt vời trong vai trò đội trưởng.”

Đây không phải lần đầu tiên Rooney được đeo băng đội trưởng tuyển Anh. Năm 2009, Rooney đã được HLV Capello trao cho vinh dự này trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Anh và Brazil tại Doha. Chiến lược gia người Ý từng nhận xét về cựu tiền đạo của Everton: “Cậu ấy thực sự là một thủ lĩnh trên sân cỏ. Cậu ấy sẽ là đội trưởng tuyển Anh trong một ngày không xa…”

Đây không phải lần đầu tiên Rooney được đeo băng đội trưởng tuyển Anh. Năm 2009, Rooney đã được HLV Capello trao cho vinh dự này trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Anh và Brazil tại Doha. Chiến lược gia người Ý từng nhận xét về cựu tiền đạo của Everton: “Cậu ấy thực sự là một thủ lĩnh trên sân cỏ. Cậu ấy sẽ là đội trưởng tuyển Anh trong một ngày không xa…”

Xét về mọi mặt, không ai trong số các học trò của Roy Hodgson hiện tại xứng đáng hơn Rooney với vai trò đặc biệt quan trọng này ở tuyển Anh. John Terry đã chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia vì những những khúc mắc với FA, Rio Ferdinand thì không được Hodgson đoái hoài dù thi đấu ấn tượng trong thời gian qua, rồi Steven Gerrard thì hiện đang bị treo giò, còn Frank Lampard thì chấn thương. ‘Thế hệ vàng’ của tuyển Anh gần như không còn ai đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng trẻ hóa của Roy Hodgson.

Xét về mọi mặt, không ai trong số các học trò của Roy Hodgson hiện tại xứng đáng hơn Rooney với vai trò đặc biệt quan trọng này ở tuyển Anh. John Terry đã chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia vì những những khúc mắc với FA, Rio Ferdinand thì không được Hodgson đoái hoài dù thi đấu ấn tượng trong thời gian qua, rồi Steven Gerrard thì hiện đang bị treo giò, còn Frank Lampard thì chấn thương. ‘Thế hệ vàng’ của tuyển Anh gần như không còn ai đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng trẻ hóa của Roy Hodgson. 

Nói về tài năng và phong độ thi đấu ổn định của ‘gã Shrek’ thì có lẽ không ai có thể phàn nàn một tiếng nào về tiền đạo 26 tuổi này. Như thủ thành Joe Hart nhận xét: “Ở tuổi của mình, Rooney có thể làm được bất cứ điều gì có thể.” Tư chất thủ lĩnh thì Rooney cũng có thừa. Ở Man United, dù Sir Alex Ferguson đã mang về sân Old Trafford tiền đạo Robin van Persie nhưng Rooney vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình Quỷ đỏ.

Nói về tài năng và phong độ thi đấu ổn định của ‘gã Shrek’ thì có lẽ không ai có thể phàn nàn một tiếng nào về tiền đạo 26 tuổi này. Như thủ thành Joe Hart nhận xét: “Ở tuổi của mình, Rooney có thể làm được bất cứ điều gì có thể.” Tư chất thủ lĩnh thì Rooney cũng có thừa. Ở Man United, dù Sir Alex Ferguson đã mang về sân Old Trafford tiền đạo Robin van Persie nhưng Rooney vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình Quỷ đỏ. 

Sau ‘sự cố’ trong trận gặp Montenegro ở vòng loại EURO 2012, Rooney đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Rooney vẫn nhiệt huyết trong tất cả các trận đấu được vào sân, nhưng người ta không còn thấy một Rooney nóng nảy, có thể quát nạt chửi bới cả cầu thủ đối phương hay trọng tài, thậm chí sẵn sàng chơi xấu và đánh nguội với đối phương nếu bị ức chế.

Sau ‘sự cố’ trong trận gặp Montenegro ở vòng loại EURO 2012, Rooney đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Rooney vẫn nhiệt huyết trong tất cả các trận đấu được vào sân, nhưng người ta không còn thấy một Rooney nóng nảy, có thể quát nạt chửi bới cả cầu thủ đối phương hay trọng tài, thậm chí sẵn sàng chơi xấu và đánh nguội với đối phương nếu bị ức chế. 

Hơn nữa, dù mới 26 tuổi nhưng Rooney có ‘thâm niên’ thi đấu 76 trận trong 9 năm khoác áo tuyển Anh. Với ngần ấy kinh nghiệm thi đấu quốc tế của mình, Rooney sẽ thực sự là đầu tàu cho các ‘đàn em’ trên tuyển như Cleverley, Welbeck, Shelvey, Walcott, Carroll…noi theo.

Hơn nữa, dù mới 26 tuổi nhưng Rooney có ‘thâm niên’ thi đấu 76 trận trong 9 năm khoác áo tuyển Anh. Với ngần ấy kinh nghiệm thi đấu quốc tế của mình, Rooney sẽ thực sự là đầu tàu cho các ‘đàn em’ trên tuyển như Cleverley, Welbeck, Shelvey, Walcott, Carroll…noi theo. 

Trinh Đặng