Sir Alex: “Paul Scholes trở lại không thể là một bước lùi”

14/01/2012 09:30
Đỗ Âu
(GDVN) - Nhà cầm quân lão luyện cho rằng Paul Scholes sẽ có ảnh hưởng lớn tới toàn đội trong phần còn lại của mùa giải.
Scholes, năm nay 37 tuổi và đã nói lời chia tay bóng đá từ tháng 5/2011, bất ngờ xuất hiện trên băng ghế dự bị trong trận thắng 3-2 của MU trước Man City tại FA Cup. Sự trở lại của anh đã gây nhiều tranh cãi.

Đối với Sir Alex, sự trở lại của Scholes không thể bị coi là một bước lùi. “Nhiều người cứ xem sự kiện đó như một cái gì đó tiêu cực. Làm sao có thể coi đó là một bước lùi được khi anh chẳng mất gì mà lại có được một cầu thủ tài giỏi và đã có hơn 20 năm có lẻ phục vụ cho CLB?”.

“Paul chắc chắn sẽ không chơi tất cả các trận đấu nhưng nếu xét về sự điềm tĩnh và khả năng chuyền bóng, có cầu thủ nào tốt hơn ở đây không? Chắc chắn là không rồi”.

Fergie còn tiết lộ rằng Paul Scholes chỉ được đăng ký ngay trước khi trận đấu diễn ra 1 ngày và không một ai trong phòng thay đồ biết chuyện đó cho tới khi bước ra sân tập.

“Tôi không biết vì sao mà chúng tôi lại giữ được thông tin đó cho đến phút chót, dù biết chắc rồi nó cũng sẽ lọt ra ngoài. Nhưng các cầu thủ không được thông báo trước đơn giản vì ảnh hưởng của sự kiện đó với cả đội”.

“Khi đó chúng tôi đang chuẩn bị thi đấu trên sân đối phương, trước một đối thủ rất mạnh. MU có 5.000 CĐV ở phía cuối sân Etihad và khi họ nghe tin Paul Scholes có mặt trong đội hình, phản ứng của họ thật tuyệt vời”.
Đỗ Âu