Tin chính thức: Liverpool đã có Charlie Adam

06/07/2011 23:42
(GDVN) - Liverpool đã chính thức khẳng định họ đã đạt được thỏa thuận mua tiền vệ Charlie Adam từ Blackpool.

(GDVN) - Liverpool đã chính thức khẳng định họ đã đạt được thỏa thuận mua tiền vệ Charlie Adam từ Blackpool.

6 tháng theo đuổi Adam của Liverpool sắp đi tới hồi kết theo một hướng tích cực. Họ đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng với Blackpool để tiến một bước gần hơn nữa tới chiêu mộ bản hợp đồng thứ 2 trong mùa hè bận rộn này, sau Jordan Henderson từ Sunderland.

Đây sẽ chỉ là một trong số những vị trí nằm trong kế hoạch mua sắm được cho là khá công phu của Kenny Dalglish nhằm tái thiết Liverpool và đưa đội bóng này trở lại đỉnh cao nước Anh. Tuy nhiên Adam, một trong 6 ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2010/11, là một vụ đầu tư đáng tin cậy cho vị trí tiền vệ trung tâm, nơi mà Liverpool vài năm trở lại đây sắm toàn “đồ dỏm” như Christian Poulsen hay Alberto Aquilani.

Charlie Adam đi bên cạnh Kenny Daglish tới gia nhập Liverpool.
Charlie Adam đi bên cạnh Kenny Daglish tới gia nhập Liverpool.

Vụ mua Adam tốn khá nhiều công sức của Giám đốc Thể thao Damien Comolli, người đã nỗ lực thuyết phục Blackpool bán tiền vệ chủ lực của mình với một cái giá phải chăng ở mức 10 triệu bảng. Nay với thành công trong việc đạt được thỏa thuận về giá cả, tuyển thủ người Scotland sẽ sớm có mặt tại Anfield.

Hiện thương vụ này đang được xúc tiến rất khẩn trương, Adam sẽ tới Liverpool ngay ngày hôm nay để thảo luận các chi tiết trong bản hợp đồng với The Kop và thực hiện cuộc kiểm tra y tế. Sở dĩ cần phải gấp gáp như vậy là vì King Kenny sẽ dẫn các học trò đi du đấu châu Á tuần tới, cả đội sẽ lên máy bay ngày Chủ nhật này.

Charlie Adam năm nay 25 tuổi, được biết tới khi thi đấu cho Rangers ở giải VĐQG Scotland. Anh nổi danh trong vai trò nhạc trưởng của tân binh Premier League mùa trước Blackpool, đóng vai trò hạt nhân trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Ian Holloway và đôi khi còn tham gia dứt điểm. Adam đã lập công 13 lần mùa giải trước và đóng góp quan trọng vào thành tích ghi 55 bàn thắng của CLB vùng biển.

Đỗ Âu