‘Vạ miệng’ vì trọng tài, Ferguson lại sắp hầu tòa

03/05/2011 06:38
(GDVN) - Ferguson không thể từ bỏ thói quen bình phẩm về các trọng tài và mới đây lại ‘gây hấn’ với Chris Foy.

(GDVN) - ‘Già mà dại’, Alex Ferguson dường như không thể từ bỏ thói quen bình phẩm về cách làm việc của các trọng tài. Bởi thế, khi vừa mới ‘sạch’ án treo giò được ít lâu, Sir Alex lại tiếp tục lên báo bình luận về cách trọng tài Chris Foy điều khiển trận đấu ‘Super Sunday’ giữa Arsenal và MU.

>>> Thất thủ trước Arsenal, MU giúp Chelsea hồi sinh cơ hội vô địch

Chiến lược gia người Scotland đã cho rằng, MU là “nạn nhân” của những quyết định từ ông Foy. Và với phát ngôn ấy, Fergie rất có thể sẽ lại bị FA ‘chiếu tướng’.

Ferguson than phiền sau khi Owen bị từ chối quả penalty.
Ferguson than phiền sau khi Owen bị từ chối quả penalty.

Vào ngày Chủ Nhật tới, MU sẽ tiếp Chelsea trong trận đấu có tính chất quyết định tới cuộc đua tranh chức vô địch Premier League mùa giải này và HLV 69 tuổi cho biết, ông cảm thấy “lo lắng” rằng công tác trọng tài có thể khiến Quỷ Đỏ phải trả giá bằng chức vô địch.

Về trận đấu ở Emirates, HLV Ferguson đã ‘kêu ca’ về việc đội bóng của mình không được hưởng một quả phạt đền ở những phút cuối trận, sau khi Michael Owen đã bị hậu vệ đội chủ nhà đạp ngã trong vòng cấm địa.

"Chúng tôi sẽ không nhận được các quyết định có lợi ở những trận đấu lớn, tôi cảm thấy lo”, Ferguson bình luận.

MU không được hưởng penalty nên đã thua trên sân Arsenal, ngược lại, Chelsea đã có trận thắng quý giá trước Tottenham một ngày trước đó với 2 quyết định sai lầm của trọng tài.

"Các quyết định của trọng tài đã trao cho Chelsea cơ hội lớn. Họ nhận được những quyết định có lợi vào hôm thứ Bảy. Chúng ta chưa bao giờ thấy những quyết định kiểu đó. Họ đã được tặng quà. Họ đã thắng ở Old Trafford mùa trước và điều đó thật đáng lo ngại”, HLV người Scotland tiếp tục.

Ferguson luôn có vấn đề với người cầm còi.
Ferguson luôn có vấn đề với người cầm còi.

Cũng ở trận đấu với Arsenal, Pháo thủ lẽ ra đã được hưởng phạt đền sau tình huống dùng tay chơi bóng lộ liễu của Nemanja Vidic trong hiệp 1. Tuy nhiên, Sir Alex dường như quên điều đó. Ông tiếp tục: “Bạn không thực sự kỳ vọng trọng tài biên hoặc trọng tài chính nhìn thấy nó. Nhưng Owen đã bị đá rõ ràng. Cậu ấy đã bị làm cho ngã”.

Về trận đấu sắp tới với Chelsea, Ferguson cho rằng MU phải giành chiến thắng để đoạt chức vô địch Premier League: "Đó là trận đấu phải thắng. Hãy thi đấu và giành chiến thắng. Chúng tôi là chủ nhà và có thành tích thi đấu trên sân nhà rất tuyệt vời”.

Rio Ferdinand thì tiếp tục bình luận trên mạng xã hội Twitter: "Chúng ta không bao giờ làm điều đó (vô địch giải Ngoại hạng) theo cách dễ dàng”.

Arsene Wenger, người vừa dẫn dắt học trò đánh bại MU, thì vẫn tin vào việc Quỷ Đỏ sẽ xưng vương ở mùa này. Ông cho biết: “MU vẫn có lợi thế, năm nào họ cũng vô địch ở Old Trafford”.

Bích Bùi

>>> Thất thủ trước Arsenal, MU giúp Chelsea hồi sinh cơ hội vô địch