Van Persie thoát tội vụ đánh cùi chỏ vào mặt đối phương

31/01/2012 09:40
Đỗ Âu
(GDVN) - Bất chấp nỗ lực khiếu nại từ HLV Alex McLeish, Aston Villa không thể trừng phạt hành động của Van Persie.
Tiền đạo chủ lực của Arsenal sẽ không gặp phải bất cứ sự truy xét nào từ phía Liên đoàn bóng đá Anh sau khi bị khiếu nại đã đánh nguội với trung vệ Carlos Cuellar của Aston Villa ở phút 64 trận đấu vòng 4 FA Cup.

Cho dù băng hình của pha bóng khá rõ ràng và đã nhận được đề nghị từ HLV trưởng của Aston Villa, Alex McLeish, nhưng FA đã quyết định không truy cứu tình huống này. Trọng tài chính của trận đấu là ông Mike Jones đã báo cáo lên FA và cho rằng tình huống đó “không đáng để bị trừng phạt”.
Van Persie né được án treo giò của FA
Van Persie né được án treo giò của FA

Đây là một tin không thể vui hơn dành cho Arsene Wenger, vì Arsenal của ông đang trông cậy rất nhiều vào phong độ phá lưới của tiền đạo người Hà Lan từ đầu mùa giải này. Nếu Van Persie bị FA tra xét, anh có thể nhận án treo giò 3 trận.

Ngày hôm qua, nạn nhân Carlos Cuellar cho biết anh rất muốn đó chỉ là một pha bóng vô ý. “Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng hình ảnh đã rất rõ ràng và mọi người có thể thấy cú đánh nguy hiểm thế nào. Lẽ ra anh ta đã phải bị truất quyền thi đấu”.
Đỗ Âu