10 chiếc Su của Nga đã tới Iraq

29/06/2014 06:51
Nguyễn Hường
(GDVN) - Mười chiếc Su của Nga đã tới Iraq hôm 28/6 theo hợp đồng mua bán vũ khí được ký kết giữa hai chính phủ này.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Theo thông tấn Nga RIA Novosti, những chiếc chiến đấu cơ này được chính phủ Baghdad mua từ trước, nhưng phía Nga đã chuyển giao trước thời hạn do tình trạng cấp bách ở Iraq hiện nay.

Đại diện của chính phủ Iraq nói với RIA Novosti rằng, những chiếc Su sẽ được triển khai trong vài ngày tới để tấn công những kẻ khủng bố cực đoan người Sunni nổi dậy.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nói rằng Baghdad đã mua một số máy bay chiến đấu cũ của Sukhoi.

Giám đốc Trung tâm Phân tích của Thế giới Arms Trade, Igor Korotchenko, tiết lộ với RIA Novosti rằng Iraq đã mua sáu chiếc Su-30K của Nga, hiện đang được sửa chữa tại Belarus.

Trước đó, Iraq đã thừa nhận đặt mua một số chiến đấu cơ của Nga và Belarus để tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân chống lại nhóm khủng bố nổi dậy tấn công đánh chiếm một loạt thành phố ở miền bắc và tây Iraq sau khi các nỗ lực tương tự với Mỹ không thành./

Nguyễn Hường