2 miền Triều Tiên suýt đụng độ chiến đấu cơ ngoài biên giới

05/11/2012 13:32
Hồng Thủy (Nguồn: Chosun)
(GDVN) - Máy bay phản lực Mig của Bắc Triều Tiên đã vượt qua ranh giới không phận hai miền ở khu vực Kaesong buộc Seoul lập tức phải điều động chiến đấu cơ KF-16 cất cánh.
Tờ Chosun Hàn Quốc ngày 5/11 đưa tin, một số chiếc máy bay chiến đấu của quân đội Hàn Quốc đã được lệnh cất cánh sau khi chiến đấu cơ Bắc Triều Tiên tiến sát không phận vùng biên giới giữa hai miền cuối tháng 10 vừa qua.

Chiến đấu cơ KF-16 của không quân Hàn Quốc (ảnh minh họa, nguồn Korea Times)
Chiến đấu cơ KF-16 của không quân Hàn Quốc (ảnh minh họa, nguồn Korea Times)

Sự việc xảy ra ngay sau khi Bình Nhưỡng kéo pháo ra sát biên giới ngày 19/10 và đe dọa sẽ tấn công trả đũa nếu Nam Hàn để một nhóm người tự do thả truyền đơn sang miền Bắc ở khu vực công viên Imjingak.

Bốn hoặc năm máy bay phản lực Mig của Bắc Triều Tiên đã vượt qua ranh giới không phận hai miền ở khu vực Kaesong buộc Seoul lập tức phải điều động chiến đấu cơ KF-16 cất cánh, một nguồn tin từ quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Tuy nhiên các máy bay Mig của Bắc Triều Tiên đã quay trở lại miền Bắc ngay sau đó. Đường ranh giới không phận chiến thuật được quân đội Hàn Quốc vạch ra trong khoảng từ 20 km đến 50 km về phía bắc của khu phi quân sự.

Nếu máy bay Bắc Triều Tiên vượt qua ranh giới này, Hàn Quốc sẽ điều động chiến đấu cơ xuất kích.
Hồng Thủy (Nguồn: Chosun)