2 người dân Bắc Triều Tiên "đào tẩu" quay lại quê cũ

09/11/2012 13:34
Hồng Thủy (nguồn Chosun)
(GDVN) - Hai vợ chồng này tuyên bố họ bị "dụ dỗ" đến Hàn Quốc bởi các cơ quan tình báo Nam Hàn, nhưng họ đã phải chịu một "cuộc sống khốn khổ" ở miền Nam.
Nhật báo Chosun Hàn Quốc ngày 9/11 đưa tin, trong một 'động thái hiếm hoi" đã xuất hiện một số người dân Bắc Triều Tiên chạy khỏi quốc gia này nay lại tìm cách quay trở về quê cũ.

Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm qua 8/11 cho biết, Kim Kwang-hyok (27 tuổi), một người dân ở tỉnh Bắc Hamgyong chạy trốn sang Trung Quốc tháng 3/2008 và Ko Jong-nam, người yêu anh ta cũng "đào tẩu" theo vào tháng 9 năm đó.

Một cặp vợ chồng Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc, sau đó lại tự tìm đường quay lại quê cũ trả lời báo chí hôm qua 8/11 tại Bình Nhưỡng
Một cặp vợ chồng Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc, sau đó lại tự tìm đường quay lại quê cũ trả lời báo chí hôm qua 8/11 tại Bình Nhưỡng

Hai người gặp nhau ở Hàn Quốc và đã kết hôn năm 2009. Khi hai người này trở về Bắc Triều Tiên, đài KCNA cho hay, hai vợ chồng này tuyên bố họ bị "dụ dỗ" đến Hàn Quốc bởi các cơ quan tình báo Nam Hàn, nhưng họ đã phải chịu một "cuộc sống khốn khổ" ở miền Nam.

2 vợ chồng này đã trở về Bắc Triều Tiên ngày 12/9 năm nay do họ "nhận thức sâu sắc rằng họ đã bị lừa và thời gian ở lại Hàn Quốc sẽ chỉ mang đến cho họ cái chết". 

Đây là lần thứ 2 trong năm nay Bắc Triều Tiên công khai danh tính những người dân của họ đào thoát ra nước ngoài nhưng sau đó lại chính họ tìm đường trở về quê cũ.

Bộ Thống nhất hàn Quốc xác nhận, cặp vợ chồng này đúng là đã định cư tại Nam Hàn và họ đang cố gắng điều tra tìm hiểu xem tại sao họ lại quay trở về Bắc Triều Tiên.
Hồng Thủy (nguồn Chosun)