2 tàu quân sự Mỹ thăm cảng Quốc tế Cam Ranh

04/10/2016 14:11
Hồng Thủy
(GDVN) - Đây là chuyến cập cảng Cam Ranh lần đầu tiên của tàu quân sự Mỹ kể từ khi hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ 21 năm trước.

The Straits Times ngày 4/10 dẫn nguồn tin Bloomberg cho hay, 2 tàu quân sự Mỹ đã thăm cảng (Quốc tế) Cam Ranh tuần này.

Đây là chuyến cập cảng Cam Ranh lần đầu tiên của tàu quân sự Mỹ kể từ khi hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ 21 năm trước.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng hôm 28/9 trước khi đến Cam Ranh, ảnh: The Street Journal.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng hôm 28/9 trước khi đến Cam Ranh, ảnh: The Street Journal.

Tàu tiếp vận tàu ngầm USS Frank Cable và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain đã đến Cam Ranh ngày 2/10. Đây là một phần chương trình hoạt động giao lưu giữa hải quân hai nước Việt Nam - Mỹ.

Chuyến thăm này là một phần của những nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm tăng cường quan hệ với Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng, vì những hành động leo thang quân sự hóa từ phía Trung Quốc.

Vịnh Cam Ranh là một cảng nước sâu chiến lược được các cường quốc trên thế giới để mắt tới trong hơn 100 năm qua.

Người Pháp xây dựng các công trình tại đây từ thế kỷ 19, sau đó bị Nhật Bản chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới II.

Mỹ đã truy cập Cam Ranh từ năm 1965 đến 1972 trong thời gian Chiến tranh Việt Nam. Sau chiến tranh, Việt Nam cho Liên Xô thuê Cam Ranh từ năm 1978, từ 2002 Nga chính thức rút khỏi Cam Ranh.

Năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Cam Ranh kể từ sau Chiến tranh Việt Nam.

Nguồn:

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-warships-visit-vietnams-cam-ranh-bay-for-first-time-in-21-years

Hồng Thủy