"2013 Hải giám TQ sẽ chặn tàu Nhật Bản, Philippines, Việt Nam"

10/01/2013 13:47
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Lực lượng Hải giám trực thuộc sẽ "tiếp tục ngăn chặn hiệu quả" các hoạt động "xâm phạm chủ quyền" trên biển từ phía Nhật Bản, Philippines và Việt Nam (!?)
Tân Hoa Xã ngày 10/1 đưa tin, sáng nay 10/1 Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc tổ chức họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013, Lưu Tích Quý, Bí thư kiêm Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc phát biểu nhấn mạnh chiến lược xây dựng Trung Quốc thành "cường quốc về biển" theo nghị quyết đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc
Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc

Trong bài phát biểu trước hơn 400 đại biểu từ 30 bộ ngành và địa phương ven biển Trung Quốc, trước mặt cánh phóng viên báo chí, Lưu Tích Quý cao giọng tuyên bố, năm 2013 Cục Hải dương quốc gia, cụ thể là lực lượng Hải giám trực thuộc sẽ "tiếp tục ngăn chặn hiệu quả" các hoạt động "xâm phạm chủ quyền" trên biển từ phía Nhật Bản, Philippines và Việt Nam (!?)

Lưu Tích Quý cho rằng, việc "đấu tranh giữ chủ quyền" trên biển hiện nay đang phải đối mặt với cục diện phức tạp và nhạy cảm, lực lượng Hải giám, Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc phải "dám làm, kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích biển của Trung Quốc".

Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2013 vào sáng 10/1
Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2013 vào sáng 10/1

Cũng trong buổi họp sáng nay, báo cáo của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc cho hay, năm 2013 nước này sẽ tập trung tăng cường và "bình thường hóa" hoạt động "tuần tra chấp pháp" của các tàu Hải giám trên Biển Đông, hoàn thành việc khảo sát và quản lý các địa danh trên Biển Đông và triển khai các hoạt động nghiên cứu trong phạm vi 200 hải lý của cái gọi là "thềm lục địa Trung Quốc trên Biển Đông".

Trước đó, tờ Hải dương Trung Quốc ngày 9/1 đưa tin, 4 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc vửa đóng mới số hiệu 76, 77, 86 và 87 đã chính thức được biên chế cho Tổng đội Hải giám Nam Hải chuyên hoạt động tại khu vực Biển Đông kể từ ngày 6/1/2013.

Một chiếc tàu Hải giám đóng mới được hạ thủy trong năm 2012 (hình minh họa)
Một chiếc tàu Hải giám đóng mới được hạ thủy trong năm 2012 (hình minh họa)

4 chiếc tàu này thuộc dòng tàu Hải giám mới nằm trong dự án chế tạo tàu và máy bay Hải giám của Trung Quốc. Việc biên chế 4 chiếc tàu Hải giám cho Tổng đội Hải giám Nam Hải được tờ báo cho rằng sẽ "nâng cao đáng kể" thực lực trang bị và "năng lực chấp pháp" của lực lượng này ở Biển Đông.
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)