24 thủy thủ Nga bị cướp biển bắt cóc

29/08/2012 10:07
Anh Vũ (Nguồn RT)
(GDVN) - Một tàu chở dầu của Hy Lạp chở theo 24 thủy thủ người Nga đã bị cướp biển bắt cóc sau cuộc đụng độ với một tàu tuần tra.
Sáng ngày 28/8, 24 thuỷ thủ người Nga đã bị cướp biển bắt cóc trong một cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở dầu của Hy Lạp ngoài khơi Togo.

Tàu chở dầu Energy Centurion.
Tàu chở dầu Energy Centurion.
Tàu chở dầu Energy Centurion đã bị cướp biển bắt giữ cách khoảng 30 km ngoài khơi bờ biển thủ đô Lome của Togo. 

Các thủy thủ đã báo động cho Hải quân Togo, nhưng con tàu đã bị kiểm soát để chạy trốn sau cuộc đọ súng với một tàu tuần tra.

Theo Noel Choong đến từ Cục Hàng hải quốc tế cho biết, hải tặc có khả năng đang giam giữ các thủy thủ cho đến khi chúng vơ vét tất cả hàng hóa trên tàu.

Trong khi đó, Bộ Thương mại đường biển Hy Lạp đã xác nhận, con tàu mất tích đã đăng ký tại Đảo Man và được một công ty Hy Lạp có tên Golden Energy Management quản lý. Trên tàu có 24 thuỷ thủ người Nga.

Cuộc tấn công này xảy ra một tuần sau khi cũng có một cuộc tấn công tương tự nhằm vào tàu chở dầu khác trong khu vực. Trong vụ tấn công đó, các thủy thủ đã được thả sau khi bọn hải tặc đánh cắp dầu trên tàu.
Anh Vũ (Nguồn RT)