29 ngư dân Trung Quốc bị bắt, đe dọa tính mạng tại Bắc Triều Tiên

17/05/2012 14:13
Hồng Thủy (nguồn CNR)
(GDVN) - CRN ngày 17/5 đưa tin, ngày 8/5 vừa qua có 3 tàu cá Trung Quốc bị một tàu Bắc Triều Tiên chưa rõ danh tính khống chế, 29 ngư dân trên 4 tàu cá bị bắt. Tàu Bắc Triều Tiên đòi 900 ngàn nhân dân tệ tiền chuộc, nếu không có đủ sẽ giết hết những ngư dân này.
Website đài phát thanh Trung Quốc CRN ngày 17/5 đưa tin, ngày 8/5 vừa qua có 3 tàu cá Trung Quốc bị một tàu Bắc Triều Tiên chưa rõ danh tính khống chế, 29 ngư dân trên 4 tàu cá bị bắt. Tàu Bắc Triều Tiên đòi 900 ngàn nhân dân tệ tiền chuộc, nếu không có đủ sẽ giết hết những ngư dân này.
Lực lượng tàu cá của doanh nghiệp có tàu bị "tàu lạ" Bắc Triều Tiên bắt giữ
Lực lượng tàu cá của doanh nghiệp có tàu bị "tàu lạ" Bắc Triều Tiên bắt giữ
4 tàu cá Trung Quốc bị bắt gồm 1 tàu đăng ký tại Đại Liên và 3 tàu đăng ký tại Đan Đông, hiện tại tàu đăng ký tại Đại Liên đã được thả và đang trên đường trở về.

Những tàu cá này xuất phát từ Vinh Thành, Sơn Đông sáng 2/5, đến chiều 7/5 thì tới gần đường ranh giới trên biển giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên.
Vị trí tàu cá Trung Quốc bị bắt gần ranh giới với Bắc Triều Tiên
Vị trí tàu cá Trung Quốc bị bắt gần ranh giới với Bắc Triều Tiên
Sáng sớm 8/5 có 2 chiếc xuồng từ phía Bắc Triều Tiên lao tới ép sát 4 tàu cá Trung Quốc, khoảng 10 người mặc quân phục và mang theo súng nhảy lên 4 tàu cá Trung Quốc và ép họ chuyển bánh lái hướng về phía vùng biển Bắc Triều Tiên, đồng thời cắt đứt mọi đường dây liên lạc trên các tàu cá này.
Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc chu hay: Lực lượng khống chế đã cho 1 thuyền trưởng Trung Quốc gọi điện thoại về nhà cho chủ tàu, ông Tôn Tài Huy thông báo, lực lượng bắt giữ cầu phải nộp 900 ngàn tệ, nếu trong 3 ngày không giao đủ tiền, 29 ngư dân Trung Quốc sẽ bị giết hết.
Tôn Tài Huy, chủ sở hữu của 3 tàu cá Trung Quốc bị bắt cóc
Tôn Tài Huy, chủ sở hữu của 3 tàu cá Trung Quốc bị bắt cóc
Hiện tại, bộ Ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan chức năng nước này đang tích cực liên hệ với phía Bắc Triều Tiên để xác minh vụ việc và tìm cách giải cứu 29 ngư dân Trung Quốc bị bắt cóc và đang bị đe dọa tính mạng.
Hồng Thủy (nguồn CNR)