3 mật vụ tháp tùng Obama bị gọi về Mỹ vì say rượu tại Hà Lan

26/03/2014 13:49
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ba mật vụ Mỹ bị bị gọi về nhà từ Hà Lan ngay trong đêm qua sau khi phát hiện vi phạm kỷ luật, thông tấn AP ngày 2/3 đưa tin cho biết.
Mật vụ Mỹ. Hình minh họa.
Mật vụ Mỹ. Hình minh họa.
Các mật vụ Mỹ bị gọi trở về nhà sau khi trở về khách sạn trong tình trạng say rượu. Thậm chí, một người trong số họ còn bất tỉnh ngay ở hành lang khách sạn tại Amsterdam. Hai đồng nghiệp còn lại cũng bị trừng phạt vì tội đồng lõa, không ngăn cản hành vi sai trái.   
Được biết, cả ba đều là thành viên của các đơn vị  Counter Assault Team, có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ trong trường hợp bị tấn công.
Vụ bê bối xảy ra khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tham gia hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan. Các mật vụ Mỹ bị gửi về nước sẽ chờ đợi kết quả điều tra để biết hình phạt của họ. 
Đây không phải là lần đầu tiên các mật vụ Mỹ trở thành trung tâm của vụ bê bối. Năm 2012, một số nhân viên của cơ quan này đã bị kết án lạm dụng rượu, quan hệ với gái mại dâm trong khi làm nhiệm vụ ở Colombia. 
Các mật vụ Mỹ bị gửi trở về nhà sau khi trở về khách sạn trong tình trạng say rượu. Thậm chí, một người trong số họ còn bất tỉnh ngay ở hành lang khách sạn tại Amsterdam. Hai đồng nghiệp còn lại cũng bị trừng phạt vì tội đồng lõa và không ngăn cản hành vi sai trái của đồng nghiệp.   
Được biết, cả ba đều là thành viên của các đơn vị  Counter Assault Team, có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ trong trường hợp bị tấn công.
Vụ bê bối xảy ra khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tham gia hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan.
Các mật vụ Mỹ bị gửi về nước sẽ chờ đợi kết quả điều tra để biết hình phạt của họ. 
Đây không phải là lần đầu tiên các mật vụ Mỹ trở thành trung tâm của vụ bê bối. Năm 2012, một số nhân viên của cơ quan này đã bị kết án lạm dụng rượu, quan hệ với gái mại dâm trong khi làm nhiệm vụ ở Colombia. 
Các mật vụ Mỹ bị gửi trở về nhà sau khi trở về khách sạn trong tình trạng say rượu. Thậm chí, một người trong số họ còn bất tỉnh ngay ở hành lang khách sạn tại Amsterdam. Hai đồng nghiệp còn lại cũng bị trừng phạt vì tội đồng lõa và không ngăn cản hành vi sai trái của đồng nghiệp.   
Được biết, cả ba đều là thành viên của các đơn vị  Counter Assault Team, có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ trong trường hợp bị tấn công.
Vụ bê bối xảy ra khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tham gia hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan.
Các mật vụ Mỹ bị gửi về nước sẽ chờ đợi kết quả điều tra để biết hình phạt của họ. 
Đây không phải là lần đầu tiên các mật vụ Mỹ trở thành trung tâm của vụ bê bối. Năm 2012, một số nhân viên của cơ quan này đã bị kết án lạm dụng rượu, quan hệ với gái mại dâm trong khi làm nhiệm vụ ở Colombia. 
Các mật vụ Mỹ bị gửi trở về nhà sau khi trở về khách sạn trong tình trạng say rượu. Thậm chí, một người trong số họ còn bất tỉnh ngay ở hành lang khách sạn tại Amsterdam. Hai đồng nghiệp còn lại cũng bị trừng phạt vì tội đồng lõa và không ngăn cản hành vi sai trái của đồng nghiệp.   
Được biết, cả ba đều là thành viên của các đơn vị  Counter Assault Team, có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ trong trường hợp bị tấn công.
Vụ bê bối xảy ra khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tham gia hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan.
Các mật vụ Mỹ bị gửi về nước sẽ chờ đợi kết quả điều tra để biết hình phạt của họ. 
Đây không phải là lần đầu tiên các mật vụ Mỹ trở thành trung tâm của vụ bê bối. Năm 2012, một số nhân viên của cơ quan này đã bị kết án lạm dụng rượu, quan hệ với gái mại dâm trong khi làm nhiệm vụ ở Colombia. 
Nguyễn Hường