3 nhà leo núi thiệt mạng sau khi chinh phục được Everest

21/05/2012 20:23
Ngọc Huyền (Nguồn Telegraph)
(GDVN) - Một người Đức, một người Canada gốc Nepal và một người Hàn Quốc đã thiệt mạng hôm thứ bảy trong khi đang trở về từ đỉnh Everest.
Niềm vui chinh phục được đỉnh núi cao nhất thế giới của ba nhà leo núi đã không thể trọn vẹn khi họ thiệt mạng trên đường trở về từ đỉnh núi Everest, trong khi hai người khác bị mất tích.

Đỉnh núi Everest nhìn từ cao nguyên Kalapattar về phía đông bắc thủ đô Kathmandu, Nepal.
Đỉnh núi Everest nhìn từ cao nguyên Kalapattar về phía đông bắc thủ đô Kathmandu, Nepal.

Quan chức Cục leo núi Nepal thuộc Bộ Du lịch Nepal, Gyanendra Shrestha cho biết một người Đức, một người Canada gốc Nepal và một người Hàn Quốc đã thiệt mạng hôm thứ bảy khi đang trên đường trở về từ đỉnh núi cao 8.848m này.

Theo ông Shrestha, thời tiết khá thuận lợi vào thứ sáu và sáng thứ bảy, nhưng một cơn bão đã càn quét qua ngọn núi vào cuối ngày thứ bảy.
Các nhân viên y tế tại Hiệp hội cứu hộ Himalaya cho rằng nguyên nhân của cái chết liên quan đến bệnh say độ cao.

Theo một quan chức thì họ "đã dành hết năng lượng khi leo lên và bị kiệt sức, mệt mỏi khi đi xuống."
Ông nói thêm rằng một người leo núi Trung Quốc và một hướng dẫn viên người Nepal cũng mất tích.

Ngọc Huyền (Nguồn Telegraph)