67 nghị sĩ Nhật Bản lại đến thăm đền Yasukuni

18/10/2012 15:10
Bảo Thành (Nguồn: AFP)
(GDVN) - Chỉ một ngày sau khi chủ tịch đảng Dân chủ Tự do đối lập Shinzo Abe có chuyến thăm tới đền Yasukuni khiến Trung Quốc giận dữ, hai Bộ trưởng trong Nội các Nhật Bản lại dẫn đầu một nhóm nghị sĩ liên đảng tới thăm ngôi đền gây tranh cãi này ở Tokyo vào ngày hôm nay.
AFP ngày 18/10 đưa tin, chỉ một ngày sau khi chủ tịch đảng Dân chủ Tự do đối lập Shinzo Abe có chuyến thăm tới đền Yasukuni khiến Trung Quốc giận dữ, hai Bộ trưởng trong Nội các Nhật Bản lại dẫn đầu một nhóm 67 nghị sĩ liên đảng tới thăm ngôi đền gây tranh cãi này ở Tokyo vào ngày hôm nay.

Hai Bộ trưởng và hàng chục nghị sĩ Nhật Bản tới thăm ngôi đền Yasukuni, động thái sẽ khiến Trung Quốc càng thêm giận dữ
Hai Bộ trưởng và hàng chục nghị sĩ Nhật Bản tới thăm ngôi đền Yasukuni, động thái sẽ khiến Trung Quốc càng thêm giận dữ

Theo phóng viên AFP, hàng chục nghị sĩ Nhật Bản đã tập trung đến viếng đền Yasukuni như một phần nghi thức trong lễ hội mùa thu của người Nhật Bản.

Theo truyền thông Nhật Bản, trong số các nghị sĩ này có Bộ trưởng Giao thông Yuichiro Hata của đảng Dân chủ cầm quyền (DPJ) và Bộ trưởng Cải cách Bưu chính Mikio Shimoji của đảng Tân Nhân dân.

Thủ tướng Yoshihiko Noda đã thông báo trước Nội các rằng ông sẽ tránh không đến thăm ngôi đền này.

Ngược lại, cựu Thủ tướng Shinzo Abe, người có nhiều khả năng trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản đã “đổ thêm dầu vào lửa” khi tới thăm ngôi đền này vào hôm thứ Tư trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng căng thẳng.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng chuyến thăm tới ngôi đền Yasukuni của ông Abe sẽ “càng hủy hoại thêm quan hệ song phương” giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Tân Hoa Xã bình luận: “Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, chuyến thăm của ông Abe càng làm tình hình tồi tệ hơn và giáng một đòn nữa vào mối quan hệ vốn đã rất mong manh giữa Nhật Bản và Trung Quốc.”

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe tới thăm đền Yasukuni ngày hôm qua
Cựu Thủ tướng Shinzo Abe tới thăm đền Yasukuni ngày hôm qua

Tân Hoa Xã cho rằng “Những hành động khiêu khích và thiển cận sẽ gây hại cho lợi ích của đất nước và nhân dân Nhật Bản” và “quan hệ chính trị căng thẳng sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng quan hệ kinh tế giữa hai bên.”

Đền Yasukuni ở trung tâm Tokyo là nơi thờ 2,5 triệu lính Nhật tử trận trong chiến tranh, trong đó có 14 người bị kết tội tội phạm chiến tranh loại A trong Thế chiến II.

Trung Quốc và Hàn Quốc cáo buộc những chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Nhật Bản tới ngôi đền này là biểu hiện cho việc Nhật Bản không chịu nhận lỗi đối với các hành vi chiến tranh của mình trong nửa đầu thế kỷ 20.

Hồi giữa tháng 8, nhân kỷ niệm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II, hai Bộ trưởng Hata và Jin Matsubara cũng đã tới thăm đền Yasukuni.
Bảo Thành (Nguồn: AFP)