7 binh sĩ Ukraine bị giết trong trận phục kích ở Kramatorsk

14/05/2014 09:57
Nguyễn Hường
(GDVN)- Lực lượng ly khai ở Đông Ukraine hôm 13/5 đã giết chết 7 binh sĩ nước này trong một trận phục kích.

Lực lượng ly khai ở Đông Ukraine hôm 13/5 đã giết chết 7 binh sĩ nước này trong một trận phục kích gây thiệt hại về người nặng nề nhất cho lực lượng chính phủ kể từ khi bắt đầu triển khai hoạt động đặc biệt trong khu vực.

Quân đội Ukraine gần thị trấn Slaviansk.
Quân đội Ukraine gần thị trấn Slaviansk.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, 7 binh sĩ đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi nhóm xe bọc thép của họ bị phục kích gần thị trấn Kramatorsk, điểm nóng giao tranh những ngày gần đây.

Khoảng 30 tay súng ủng hộ ly khai ẩn nấp trong bụi rậm dọc bờ sông cách Kramatorsk 20 km đã dùng lựu đạn, vũ khí tự động tấn công lực lượng an ninh Ukraine.
Trước vụ phục kích ở Kramatorsk, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval cho biết có tổng cộng 9 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các hoạt động "chống khủng bố".

Mỹ cáo buộc Nga ủng hộ lực lượng ly khai ở Đông Ukraine, trong đó có Moscow chỉ trích Mỹ đã ủng hộ phe biểu tình lật đổ chính phủ Tổng thống Viktor Yanukovych.

Nguyễn Hường