7 điểm mới trong Báo cáo chính trị đại hội 18 ĐCSTQ

09/11/2012 13:00
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Chính thức xác lập "quan điểm phát triển khoa học" do ông Hồ Cẩm Đào khởi xướng thành tư tưởng chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung Quốc trong những năm tới.
Đại hội toàn quốc đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khai mạc vào 9 giờ sáng hôm qua tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư ĐCSTQ đã trình bày vắn tắt Báo cáo chính trị trình đại hội, tổng kết 7 nội dung quan trọng định hướng xây dựng và phát triển Trung Quốc trong tương lai.

Đại hội 18 không chỉ là đại hội chuyển giao quyền lực từ thế hệ lãnh đạo thứ 5 sang thế hệ lãnh đạo thứ 6 mà còn chính thức xác lập "quan điểm phát triển khoa học" do ông Hồ Cẩm Đào khởi xướng thành tư tưởng chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung Quốc trong những năm tới, đây chính là điểm nổi bật đầu tiên.

Báo cáo đại hội 18 nhấn mạnh lý luận Đặng Tiểu Bình, thuyết Ba đại diện của Giang Trạch Dân và quan điểm phát triển khoa học Hồ Cẩm Đào sẽ là trọng tâm cương lĩnh xây dựng đất nước Trung Quốc trong những năm tới.

Nội dung nổi bật thứ 2, Báo cáo chính trị do ông Hồ Cẩm Đào trình bày trong phiên khai mạc còn tập trung làm rõ hơn nữa khái niệm "xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc" và lần đầu tiên khái niệm này được đưa vào Báo cáo chính trị của một kỳ đại hội đảng toàn quốc ĐCSTQ.

Ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư ĐCSTQ khóa 17 đọc Báo cáo chính trị trình đại hội 18
Ông Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư ĐCSTQ khóa 17 đọc Báo cáo chính trị trình đại hội 18

Theo đó, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 17 trình đại hội 18 chỉ rõ nội hàm khái niệm "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", chỉ ra lộ trình thực hiện, căn cứ lý luận và thực hiện chế độ hóa việc xây dựng "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc".

Thứ 3, ông Hồ Cẩm Đào chỉ rõ, để xây dựng "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" sẽ phải tiến hành đồng thời 5 mặt xây dựng gồm: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường văn minh, trong đó yếu tố thứ 5, xây dựng một môi trường văn minh lần đầu tiên được đề cập và đưa vào Báo cáo chính trị.

Điểm nổi bật thứ 4 trong Báo cáo ông Hồ Cẩm Đào trình bày trong phiên khai mạc, đó là "xây dựng thành công xã hội khá giả" thay vì quan điểm chỉ đạo "xây dựng xã hội khá giả" như cương lĩnh trong các khóa trước. Thêm vào 2 chữ "thành công" là cả một bước thay đổi quan trọng trong nhận thức và hành động của lãnh đạo ĐCSTQ.

Các nhà lãnh đạo cao cấp Trung Quốc trong Thường vụ Bộ Chính trị và ông Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư trong phiên khai mạc đại hội 18 ĐCSTQ ngày 8/11
Các nhà lãnh đạo cao cấp Trung Quốc trong Thường vụ Bộ Chính trị và ông Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư trong phiên khai mạc đại hội 18 ĐCSTQ ngày 8/11

Nội dung mới thứ 5 được lãnh đạo ĐCSTQ đề cập, lần đầu tiên Báo cáo chính trị đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP và GDP bình quân đầu người năm 2020 sẽ tăng gấp đôi năm 2010.

Thứ 6, Báo cáo chính trị đại hội 18 nhấn mạnh việc phân phối công bằng hơn thành quả phát triển kinh tế xã hội đến mọi tầng lớp người dân. Khái niệm công bằng xã hội cũng được làm rõ hơn với 3 phương diện: công bằng về quyền lợi, công bằng về cơ hội và công bằng về pháp lý.

Cuối cùng, Báo cáo chính trị lần này là việc nhấn mạnh chủ trương xây dựng ĐCSTQ, trong đó đặc biệt tập trung vào năng lực lãnh đạo, quản lý, tính tiên tiến và trong sạch trong nội bộ ĐCSTQ.

Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội 18 ĐCSTQ ngày 8/11/2012
Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội 18 ĐCSTQ ngày 8/11/2012

Chiều 8/11, các đoàn đại biểu chia theo tổ để thảo luận và cho ý kiến đóng góp Báo cáo chính trị đại hội 18.
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)