8 tàu Hải giám Trung Quốc tiến vào Senkaku/Điếu Ngư

14/09/2012 09:59
Bảo Thành (Nguồn: Kyodonews)
(GDVN) - Tờ Kyodonews xuất bản tại Nhật Bản ngày 14/9 đưa tin, theo lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản, 6 tàu Hải giám của Trung Quốc mang số hiệu 50, 15, 26, 27, 51, 66 đã tiến vào vùng biển gần nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư sáng nay, khiến cho chính phủ Nhật Bản phải huy động các lực lượng đặc nhiệm tại Trung tâm quản lý khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng và Cục Cảnh sát Quốc gia. Đây là lần đầu tiên tàu công vụ Trung Quốc tiến vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư kể từ khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa nhóm đảo này. Theo Cảnh sát biển Nhật Bản, 2 tàu Hải giám số hiệu 51 và 66 tiến vào vùng biển quanh đảo Taisho, một trong 5 hòn đảo lớn lở Senkaku/Điếu Ngư hồi 6h20 sáng, và 4 chiếc còn lại tiến vào vùng biển gần đảo Kuba vào hồi 7h50 chiều. Một nguồn tin khác từ tờ Thời báo Hoàn Cầu vừa cho biết, số lượng tàu Hải giám tiến vào khu vực 12 hải lý trên nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư đã tăng lên 8 chiếc, "đông chưa từng thấy", tờ báo này nhận xét.

Tàu Hải giám 50
Tàu Hải giám 50
Tàu Hải giám 50 được đánh giá là tàu lớn và hiện đại nhất của Tổng đội Hải giám Trung Quốc
Tàu Hải giám 50 được đánh giá là tàu lớn và hiện đại nhất của Tổng đội Hải giám Trung Quốc
Tàu Hải giám 50 cùng loại với Hải giám 83 thường được Trung Quốc phái xuống Biển Đông hoạt động trái phép
Tàu Hải giám 50 cùng loại với Hải giám 83 thường được Trung Quốc phái xuống Biển Đông hoạt động trái phép
Nhân viên tàu Hải giám 50 Trung Quốc
Nhân viên tàu Hải giám 50 Trung Quốc
Hình ảnh Cảnh sát biển Nhật Bản ghi nhận, 6 tàu Hải giám Trung Quốc tiến vào Senkaku lúc 6 giờ sáng nay
Hình ảnh Cảnh sát biển Nhật Bản ghi nhận, 6 tàu Hải giám Trung Quốc tiến vào Senkaku lúc 6 giờ sáng nay
Máy bay trinh sát Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái trên biển Hoa Đông
Máy bay trinh sát Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái trên biển Hoa Đông





Bảo Thành (Nguồn: Kyodonews)