Ấn Độ: Nữ sinh đụng độ nữ cảnh sát vì 90% bị trượt sát hạch

27/09/2012 18:45
Bảo Thành (Nguồn: QQ)
(GDVN) - Ngày 26/9, các nữ sinh trường Y tá và Điều dưỡng tại Srinagar thuộc vùng Kashmir, Ấn Độ đã tụ tập biểu tình trước văn phòng Sở Y tế để phản đối kết quả bài thi Thực hành Điều dưỡng chung, trong đó gần 90% số sinh viên bị trượt. Theo tờ Ottawacitizen, các nữ sinh cho rằng họ bị trượt là do chính quyền chỉ định sát hạch viên là các bác sỹ ngoại khoa chứ không phải giáo viên y tá và điều dưỡng. Các nữ cảnh sát đã được huy động sử dụng gậy và dùi cui để giải tán đám đông biểu tình. Ít nhất đã có 4 nữ sinh bị thương sau khi đụng độ với cảnh sát.
Các nữ sinh tụ tập biểu tình bên ngoài văn phòng Sở Y tế tại Srinagar
Các nữ sinh tụ tập biểu tình bên ngoài văn phòng Sở Y tế tại Srinagar
Các nữ cảnh sát Ấn Độ được huy động để giải tán người biểu tình
Các nữ cảnh sát Ấn Độ được huy động để giải tán người biểu tình
Các nữ sinh bỏ chạy tán loạn trước gậy sắt của cảnh sát
Các nữ sinh bỏ chạy tán loạn trước gậy sắt của cảnh sát
Ẩu đả đã xảy ra giữa nữ sinh biểu tình và các nữ cảnh sát
Ẩu đả đã xảy ra giữa nữ sinh biểu tình và các nữ cảnh sát
"Đàn bà dễ có mấy tay"!
"Đàn bà dễ có mấy tay"!
Ít nhất 4 nữ sinh đã bị thương sau vụ đụng độ này
Ít nhất 4 nữ sinh đã bị thương sau vụ đụng độ này
Bảo Thành (Nguồn: QQ)