Ấn Độ: Tổ chức lễ cưới cho ếch để cầu mưa

15/06/2012 07:23
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Người dân sống tại một ngôi làng xa xôi thuộc Takhatpur, Ấn Độ mới đây đã tổ chức lễ cưới long trọng cho một cặp đôi ếch với hy vọng điều này sẽ giúp mang mưa tới cho ngôi làng đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng.
Vợ chồng ếch hôn nhau thay lời thề trong lễ cưới.
Vợ chồng ếch hôn nhau thay lời thề trong lễ cưới.
Tại một số vùng miền ở Ấn Độ, ếch được coi là loài vật có sức mạnh đặc biệt vì chúng có thể báo trước trời mưa.
 Tại một số vùng miền ở Ấn Độ, ếch được coi là loài vật có sức mạnh đặc biệt vì chúng có thể báo trước trời mưa.
Cặp đôi ếch được rắc bột vàng lên đầu và rải hoa trước khi chụp ảnh cưới.
Cặp đôi ếch được rắc bột vàng lên đầu và rải hoa trước khi chụp ảnh cưới.
Cặp ếch được mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ trong lễ cưới.
Cặp ếch được mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ trong lễ cưới.
Sau khi nghi lễ hợp hôn cầu mưa kỳ lạ này, cặp ếch sẽ được thả tự do gần một dòng sông trong vùng để tận hưởng tuần trăng mật của chúng.
Sau khi nghi lễ hợp hôn cầu mưa kỳ lạ này, cặp ếch sẽ được thả tự do gần một dòng sông trong vùng để tận hưởng tuần trăng mật của chúng. 
Người Ấn Độ đôi khi còn tổ chức lễ cưới cho lừa, trâu để cầu mưa.
Người Ấn Độ đôi khi còn tổ chức lễ cưới cho lừa, trâu để cầu mưa.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)