Ảnh 32 tàu cá Trung Quốc xâm phạm quần đảo Trường Sa trong đêm

11/05/2013 13:36
Hồng Thủy (Nguồn: China News)
(GDVN) - 2 phóng viên tờ China News đi theo đội tàu cá cho biết, khoảng hơn 3 giờ 10 phút sáng nay 11/5 một "tàu công vụ nước ngoài" đã áp sát đội hình 32 tàu cá Trung Quốc, rọi đèn, quay phim, chụp ảnh ghi lại bằng chứng hoạt động (trái phép) của các tàu cá Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa.
1 ngư dân Trung Quốc chỉ ánh đèn pha của "tàu công vụ nước ngoài" đang áp sát đội hình tàu cá Trung Quốc
1 ngư dân Trung Quốc chỉ ánh đèn pha của "tàu công vụ nước ngoài" đang áp sát đội hình tàu cá Trung Quốc
Đêm 10/5 rạng sáng 11/5 đội tàu cá Trung Quốc 32 chiếc đã bắt đầu xâm phạm vùng lãnh hải chủ quyền của Việt Nam tại khu vực quần đảo Trường Sa. 2 phóng viên tờ China News đi theo đội tàu cá cho biết, khoảng hơn 3 giờ 10 phút sáng nay 11/5 một "tàu công vụ nước ngoài" đã áp sát đội hình 32 tàu cá Trung Quốc, rọi đèn, quay phim, chụp ảnh ghi lại bằng chứng hoạt động (trái phép) của các tàu cá Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa.
Đèn pha từ "tàu công vụ nước ngoài" rọi thẳng vào đội hình tàu cá Trung Quốc xâm phạm hải phận Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nửa đêm, rạng sáng hôm nay
Đèn pha từ "tàu công vụ nước ngoài" rọi thẳng vào đội hình tàu cá Trung Quốc xâm phạm hải phận Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nửa đêm, rạng sáng hôm nay
32 tàu cá Trung Quốc đã rời cảng Tam Á đảo Hải Nam Trung Quốc sáng 6/5 kéo xuống khu vực quần đảo Trường Sa đánh bắt trái phép. Trong số này có 1 tàu đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cỡ lớn, 4000 tấn.
Phóng viên tờ China News đi theo 32 tàu cá Trung Quốc ghi lại hình ảnh "tàu công vụ nước ngoài" ở khoảng cách khá gần đội hình 32 tàu cá Trung Quốc
Phóng viên tờ China News đi theo 32 tàu cá Trung Quốc ghi lại hình ảnh "tàu công vụ nước ngoài" ở khoảng cách khá gần đội hình 32 tàu cá Trung Quốc
Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc phái một lực lượng tàu cá lớn ra quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đánh bắt trái phép. Năm ngoái, Trung Quốc cũng kéo 32 tàu cá ra Trường Sa đánh bắt trái phép hơn 1 tháng, đồng thời đưa theo phóng viên báo chí ghi hình, chụp ảnh để tuyên truyền phi pháp cho cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông.
Nhóm ngư dân Trung Quốc kéo ra Trường Sa đánh bắt trái phép dõi theo "tàu công vụ nước ngoài" đang áp sát đội hình tàu Trung Quốc
Nhóm ngư dân Trung Quốc kéo ra Trường Sa đánh bắt trái phép dõi theo "tàu công vụ nước ngoài" đang áp sát đội hình tàu Trung Quốc
Chiều 7/5 trên đường cơ động ra đánh bắt trái phép ở Trường Sa, 32 tàu cá Trung Quốc đã chạm trán một đội tàu cá Việt Nam tại khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt từ 1974) buộc chúng phải tìm đường vòng tránh.
32 tàu cá Trung Quốc kéo ra Trường Sa đánh bắt trái phép đều thuộc loại tàu cỡ lớn, được giới chức Trung Quốc trang bị đầy đủ
32 tàu cá Trung Quốc kéo ra Trường Sa đánh bắt trái phép đều thuộc loại tàu cỡ lớn, được giới chức Trung Quốc trang bị đầy đủ
Hoạt động của 32 tàu cá Trung Quốc là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh bất chấp mọi nguyên tắc và thông lệ cơ bản của luật pháp quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam tại khu vực quần đảo Trường Sa.
Một ngư dân trong đội 32 tàu cá Trung Quốc kéo ra Trường Sa đánh bắt trái phép
Một ngư dân trong đội 32 tàu cá Trung Quốc kéo ra Trường Sa đánh bắt trái phép





Hồng Thủy (Nguồn: China News)