Ảnh: Giao tranh ác liệt tại Aleppo khiến hàng ngàn dân thường bỏ chạy

30/07/2012 22:10
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail, Telegraph)
(GDVN) - Ngày 30/7, quân đội Syria đã giành lại một phần của quận Salaheddin, ở Aleppo, do lực lượng nổi dậy kiểm soát và vẫn tiếp tục phản công. Trong khi đó, phe nổi dậy đã bác bỏ tuyên bố này và cho hay họ đã chiếm được làng Anadan, nằm giữa Aleppo và Thổ Nhĩ Kỳ, tạo một hành lang an toàn cho những người tị nạn di chuyển sang bên kia biên giới trú ẩn. Ước tính, hơn 200.000 người đã bỏ chạy khỏi thành phố Aleppo kể từ khi bùng phát giao tranh hồi thứ Hai tuần trước, nhưng nhiều người khác vẫn bị kẹt lại trong các tòa nhà và tầng hầm.
Hai người phụ nữ trốn trên ban-công khi nghe tiếng pháo kích ở Aleppo.
Hai người phụ nữ trốn trên ban-công khi nghe tiếng pháo kích ở Aleppo. 
Người tị nạn Syria đến trại tị nạn ở Jordan trong sáng sớm ngày 30/7.
Người tị nạn Syria đến trại tị nạn ở Jordan trong sáng sớm ngày 30/7.
Đoàn xe bus chở những người tị nạn tới các trại tập trung để chạy trốn bạo lực.
Đoàn xe bus chở những người tị nạn tới các trại tập trung để chạy trốn bạo lực.
Một thành viên của Quân đội Syria Tự do trong tư thế sẵn sàng chiến đấu tại Aleppo.
Một thành viên của Quân đội Syria Tự do trong tư thế sẵn sàng chiến đấu tại Aleppo.
Phụ nữ và trẻ em Syria trên xe bus đưa họ tới các trại tị nạn ở Jordan.
Phụ nữ và trẻ em Syria trên xe bus đưa họ tới các trại tị nạn ở Jordan.
Một nhân viên Liên Hợp Quốc giúp những người Syria xuống xe sau khi họ được đưa tới một trại tị nạn ở Jordan.
Một nhân viên Liên Hợp Quốc giúp những người Syria xuống xe sau khi họ được đưa tới một trại tị nạn ở Jordan.
Một tay súng nổi dậy Syria được điều trị vết thương tại bệnh viện gần Aleppo hôm 29/7.
Một tay súng nổi dậy Syria được điều trị vết thương tại bệnh viện gần Aleppo hôm 29/7.
Phiến quân Syria diễu hành trên phố theo một chiếc xe tăng nhóm này tuyên bố tịch thu từ lực lượng an ninh chính phủ.
Phiến quân Syria diễu hành trên phố theo một chiếc xe tăng nhóm này tuyên bố tịch thu từ lực lượng an ninh chính phủ.
Một người đàn ông Syria mang theo gối và quạt khi rời bỏ thành phố Aleppo.
Một người đàn ông Syria mang theo gối và quạt khi rời bỏ thành phố Aleppo. 
Phiến quân Syria chỉ đường đi cho xe cứu thương làm nhiệm vụ sau một trận pháo kích ở Aleppo.
Phiến quân Syria chỉ đường đi cho xe cứu thương làm nhiệm vụ sau một trận pháo kích ở Aleppo.
Trẻ em Syria chơi bên cạnh đống đổ nát của một chiếc xe tăng của quân chính phủ.
Trẻ em Syria chơi bên cạnh đống đổ nát của một chiếc xe tăng của quân chính phủ.
Hai người Syria đi qua một ngôi nhà bị phá hỏng bởi các cuộc giao tranh ở Aleppo.
Hai người Syria đi qua một ngôi nhà bị phá hỏng bởi các cuộc giao tranh ở Aleppo.
Một tay súng nổi dậy đứng giữa những thùng đạn bị bỏ lại bởi quân chính phủ sau khi chiếm một trạm kiểm soát tại làng Anadan, cách tây bắc Aleppo khoảng 5km.
Một tay súng nổi dậy đứng giữa những thùng đạn bị bỏ lại bởi quân chính phủ sau khi chiếm một trạm kiểm soát tại làng Anadan, cách tây bắc Aleppo khoảng 5km.
Phiến quân Syria tuần tra trên đường phố gần Aleppo.
Phiến quân Syria tuần tra trên đường phố gần Aleppo.
Một tòa nhà bị hư hỏng sau cuộc pháo kích tại thành phố Aleppo.
Một tòa nhà bị hư hỏng sau cuộc pháo kích tại thành phố Aleppo.
Một tay súng nổi dậy cầm một khẩu súng chống tăng trên đường phố ở quận Salaheddin, Aleppo.
Một tay súng nổi dậy cầm một khẩu súng chống tăng trên đường phố ở quận Salaheddin, Aleppo.
Tay súng bắn tỉa của quân nổi dậy ẩn bên trong ngôi nhà ở Aleppo.
Tay súng bắn tỉa của quân nổi dậy ẩn bên trong ngôi nhà ở Aleppo.
Các tay súng nổi dậy cầm thức ăn chạy trên đường phố ở quận Salaheddin, Aleppo.
Các tay súng nổi dậy cầm thức ăn chạy trên đường phố ở quận Salaheddin, Aleppo.
Một thành viên của Quân đội Syria Tự do chỉ vào thi thể của người đàn ông mà họ cho rằng thuộc nhóm dân quân Shabiha ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.
Một thành viên của Quân đội Syria Tự do chỉ vào thi thể của người đàn ông mà họ cho rằng thuộc nhóm dân quân Shabiha ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.
Một tay súng ngồi cạnh lồng con chim hoàng yến bị bỏ lại khi chủ nhân của nó rời thành phố chạy trốn bạo lực.
Một tay súng ngồi cạnh lồng con chim hoàng yến bị bỏ lại khi chủ nhân của nó rời thành phố chạy trốn bạo lực.
Một tay súng nổi dậy đi lên cầu thang của một tòa nhà đang xây dở tại huyện Salaheddin, Aleppo.
Một tay súng nổi dậy đi lên cầu thang của một tòa nhà đang xây dở tại huyện Salaheddin, Aleppo.
Một tay súng nổi dậy chỉnh súng của mình.
Một tay súng nổi dậy chỉnh súng của mình.
Một phiến quân hò hét bên cạnh bức tượng cựu Tổng thống Syria Hafez al-Assad, cha của đương kim Tổng thống Bashar al Assad.
Một phiến quân hò hét bên cạnh bức tượng cựu Tổng thống Syria Hafez al-Assad, cha của đương kim Tổng thống Bashar al Assad.
Một chiếc xe của lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad bị đốt cháy trên đường phố Aleppo.
Một chiếc xe của lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad bị đốt cháy trên đường phố Aleppo.
Các phiến quân chiến đấu tại một con phố ở quận Salaheddin, Aleppo.
Các phiến quân chiến đấu tại một con phố ở quận Salaheddin, Aleppo.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail, Telegraph)