Ảnh: Hải quân Iran bắn thử tên lửa tầm xa Noor

02/01/2013 18:23
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Hải quân Iran đã phóng thành công tên lửa tầm xa đất đối đất tự sản xuất phiên bản mới mang tên Noor (Ánh sáng).

Ngày 1/1, ngày thứ 5 của cuộc tập trận kéo dài 6 ngày mang tên Velayat-91, Hải quân Iran đã phóng thành công tên lửa tầm xa đất đối đất tự sản xuất phiên bản mới mang tên Noor (Ánh sáng).
Lính Hải quân Iran tham gia tập trận hôm 1/1/2013.
Lính Hải quân Iran tham gia tập trận hôm 1/1/2013.

Theo đại diện của Iran, tên lửa Noor phiên bản nâng cấp có thể được sử dụng để đối phó với các tàu chiến.

Tên lửa Noor được bắn từ bờ biển Oman trong khuôn khổ cuộc tập trận Velayat-91.
Tên lửa Noor được bắn từ bờ biển Oman trong khuôn khổ cuộc tập trận Velayat-91.

Trong cuộc tập trận "Velayat 90" diễn ra năm 2011, tên lửa "Noor" đã được bắn thử với nhiều cải tiến trong hệ thống điện tử.

Binh lính Iran ăn mừng vụ phóng thử tên lửa Noor thành công.
Binh lính Iran ăn mừng vụ phóng thử tên lửa Noor thành công.

Trước đó, trong ngày thứ 4 của cuộc tập trận quân sự lớn, lực lượng hải quân Iran đã thử thành công phiên bản mới nhất của tên lửa đất đối không tự chế Ra'd (Sấm chớp) và phóng thành công tên lửa hành trình tầm ngắn Nasr (Chiến thắng).
Tên lửa được phóng từ tàu ở biển Oman trong ngày thứ 5 của cuộc tập trận Velayat-91 bắt đầu hôm 28/12.
Tên lửa được phóng từ tàu ở biển Oman trong ngày thứ 5 của cuộc tập trận Velayat-91 bắt đầu hôm 28/12.

Trong cuộc tập trận "Velayat 90" diễn ra năm 2011, tên lửa "Noor" đã được bắn thử với nhiều cải tiến trong hệ thống điện tử.
Tên lửa được bắn trong ngày 1/1/2013.
Tên lửa được bắn trong ngày 1/1/2013.

Trước đó, trong ngày thứ 4 của cuộc tập trận quân sự lớn, lực lượng hải quân Iran đã thử thành công phiên bản mới nhất của tên lửa đất đối không tự chế Ra'd (Sấm chớp) và phóng thành công tên lửa hành trình tầm ngắn Nasr (Chiến thắng).
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)