Các bào thai được tìm thấy đều rất nhỏ, có chiều dài không quá 15 cm và đã khô lại như xác ướp. |
248 bào thai được đựng trong 4 thùng chứa màu xanh đã bị bật nắp khiến chúng vương vãi ra ngoài. |
Các bào thai đều ở giai đoạn từ 12-16 tuần. |
Chúng được xác định là "chất thải sinh học" của ít nhất ba bệnh viện ở Ekaterinburg. |
Các nhãn được tìm thấy trên tay hoặc chân của các bào thai. |
Các bào thai khô được xác định đã có ít nhất 10 năm. |
Nhãn thông tin trên một bào thai khô được tìm thấy ở Urals. |
Cảnh sát Nga tại hiện trường, nơi tìm thấy lượng lớn bào thai người. |
Một bào thai có nhãn ghi tên mẹ và con số ám chỉ tuần thai hoặc tên bệnh viện. |
Theo các chuyên gia, các bào thai này dường như được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. |
Cảnh sát và Bộ Y tế Nga đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan. |
>> Bấm vào đây để xem ảnh trên thiết bị di động
Nguyễn Hường (nguồn báo Nga)