Ảnh: Kim Jong-un thị sát xưởng làm bánh nhân Ngày của Mẹ

18/11/2013 13:40
Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)
(GDVN) - Một phụ nữ sống tại Bình Nhưỡng cho biết chính Nguyên soái Kim Jong-un đã chỉ thị lấy ngày 16/11 hàng năm làm Ngày của Mẹ để con cái có cơ hội bày tỏ lòng hiếu thảo với người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình.
Kim Jong-un vừa nghe báo cáo vừa trực tiếp kiểm tra chất lượng bánh.
Kim Jong-un vừa nghe báo cáo vừa trực tiếp kiểm tra chất lượng bánh.
Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 17/11 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đi thị sát xưởng gia công thực phẩm quân đội 354 trong Ngày của Mẹ ở Bắc Triều Tiên, 16/11. Vào ngày này, Bắc Triều Tiên nghỉ làm 1 ngày, các cửa hàng ăn uống lúc nào cũng đông khách. Một phụ nữ sống tại Bình Nhưỡng cho biết chính Nguyên soái Kim Jong-un đã chỉ thị lấy ngày 16/11 hàng năm làm Ngày của Mẹ để con cái có cơ hội bày tỏ lòng hiếu thảo với người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Ở Bắc Triều Tiên, những người phụ nữ chủ yếu lo việc bếp núc, nội trợ nên vào Ngày của Mẹ, nhiều người cả nhà ra quán liên hoan một bữa vui vẻ và hôm đó người phụ nữ không phải vào bếp.
Nhà máy sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt quân đội 354 Bắc Triều Tiên.
Nhà máy sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt quân đội 354 Bắc Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tỏ ý hài lòng với dây chuyền công nghệ sản xuất bánh.
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên tỏ ý hài lòng với dây chuyền công nghệ sản xuất bánh.
Kim Jong-un kiểm tra chất lượng bánh.
Kim Jong-un kiểm tra chất lượng bánh.
Nguyên soái Bắc Triều Tiên kiểm tra tủ trưng bày các loại bánh của xưởng 354 quân đội.
Nguyên soái Bắc Triều Tiên kiểm tra tủ trưng bày các loại bánh của xưởng 354 quân đội.
Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công nhân xưởng bánh 354 trong Ngày của Mẹ 16/11.
Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công nhân xưởng bánh 354 trong Ngày của Mẹ 16/11.
Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)