Ảnh: Loạt vũ khí Trung Quốc điều tới Nga tập trận chung

28/07/2013 13:17
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Trung Quốc hôm 27/7 đã bắt đầu gửi vũ khí và binh sĩ tới Nga, nơi họ sẽ tham gia cuộc tập trận chống khủng bố chung kéo dài 20 ngày.

Cuộc tập trận chung mang tên "Sứ mệnh hòa bình 2013" dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 27/7 - 2/8. Nó diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Nga-Trung kết thúc cuộc tập trận hải quân lớn tại biển Nhật Bản.

Quân đội Trung Quốc sẽ đến địa điểm tập trận tại Chebarkul, Nga vào ngày 2/8.

Các sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc tham gia tập trận sẽ đến Nga bằng 7 nhóm, trong đó 4 nhóm đi bằng đường hàng không và 3 nhóm đi bằng xe lửa. 

Hai chiếc Mi-71 và 4 chiếc trực thăng Z-9 mang theo 71 nhân viên quân sự Trung Quốc đã cất cánh từ sân bay tại Hailar, khu Nội Mông vào sáng ngày 27/7. Họ sẽ vượt qua 5.000 km để tới địa điểm tập trận trong vòng 5 ngày.

119 thành viên còn lại đã khởi hành bằng tàu hỏa vào trưa ngày 27/7 tại thành phố biên giới Manchuri ở Nội Mông.

Theo kế hoạch, 5 máy bay chiến đấu-ném bom JH-7A sẽ khởi hành từ sân bay tại Urumqi trong khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương vào ngày 31/7 để tham gia tập trận.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)