Ảnh: Người Nam Phi trắng đêm thương tiếc Nelson Mandela

06/12/2013 14:46
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hàng trăm người thuộc mọi màu da, tôn giáo, dân tộc đã vẫy cờ Nam Phi, nhảy các điệu múa cầu hồn truyền thống, vỗ tay và hô vang tên của ông Mandela bên ngoài căn nhà, nơi ông đã qua đời, để tưởng nhớ nhà lãnh đạo đã khuất của mình.
Nhiều người Nam Phi đêm 5/12 đã không ngủ để xuống đường bày tỏ lòng tôn kính với nhà lãnh đạo đã khuất Nelson Mandela.
Khuôn mặt thẫn thờ của một phụ nữ lớn tuổi trên đường phố Johannesburg.
Khuôn mặt thẫn thờ của một phụ nữ lớn tuổi trên đường phố Johannesburg.
Đối với nhiều người dân Nam Phi, ông chỉ đơn giản là Madiba, tên gia tộc của ông. Những người khác còn gọi ông trìu mến là Tata, nghĩa là "cha" theo tiếng bộ tộc Xhosa của ông. 
Hàng trăm người thuộc mọi màu da, tôn giáo, dân tộc đã vẫy cờ Nam Phi, nhảy các điệu múa cầu hồn truyền thống, vỗ tay và hô vang tên của ông Mandela bên ngoài căn nhà, nơi ông đã qua đời, để tưởng nhớ nhà lãnh đạo đã khuất của mình.
 
Người dân Nam Phi và nước ngoài đứng bên ngoài căn nhà của ông Mandela.
Người dân Nam Phi và nước ngoài đứng bên ngoài căn nhà của ông Mandela.
Những giọt nước mắt và cái bắt tay chia sẻ nỗi đau mất mát chung.
Những giọt nước mắt và cái bắt tay chia sẻ nỗi đau mất mát chung.
Tiếng hò reo thể hiện sự tôn kính đối với nhà lãnh đạo đã khuất.
Tiếng hò reo thể hiện sự tôn kính đối với nhà lãnh đạo đã khuất.
Người dân Nam Phi thắp nến tưởng nhớ ông Mandela.
Người dân Nam Phi thắp nến tưởng nhớ ông Mandela.
Thanh niên Nam Phi thắp nến tưởng niệm nhà cách mạng được xem là biểu tượng của tự do trên thế giới qua đời.
Thanh niên Nam Phi thắp nến tưởng niệm nhà cách mạng được xem là biểu tượng của tự do trên thế giới qua đời.
Những giọt nước mắt khóc thương tiếc nhà lãnh đạo quá cố.
Những giọt nước mắt khóc thương tiếc nhà lãnh đạo quá cố.
Tổng thống Nam Phi đã tuyên bố quốc tang, treo cờ rủ để bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của ông Mandela.
Tổng thống Nam Phi đã tuyên bố quốc tang, treo cờ rủ để bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của ông Mandela.
Người Nam Phi bày tỏ lòng tôn kính với cố nhà lãnh đạo.
Người Nam Phi bày tỏ lòng tôn kính với cố nhà lãnh đạo.
Nhiều người nước ngoài cũng có mặt trong đám đông trước dinh thự của ông Mandela.
Nhiều người nước ngoài cũng có mặt trong đám đông trước dinh thự của ông Mandela.
Nelson Mandela đã qua đời ở tuổi 95 vì bệnh nhiễm trùng phổi hôm 5/12.
Nelson Mandela đã qua đời ở tuổi 95 vì bệnh nhiễm trùng phổi hôm 5/12.
Dòng người vẫn tiếp tục đổ về tòa nhà, nơi ông Mandela qua đời, trong đêm.
Dòng người vẫn tiếp tục đổ về tòa nhà, nơi ông Mandela qua đời, trong đêm.
Nhiều người mặc cả đồ ngủ xuống đường tưởng nhớ nhà lãnh đạo này.
Nhiều người mặc cả đồ ngủ xuống đường tưởng nhớ nhà lãnh đạo này.
Người lớn, trẻ em cùng chung một cảm xúc.
Người lớn, trẻ em cùng chung một cảm xúc.
Những gương mặt thẫn thờ và đau buồn.
Những gương mặt thẫn thờ và đau buồn.
Một đêm "trắng" tại thủ đô Nam Phi.
Một đêm "trắng" tại thủ đô Nam Phi.
Hoa và nến được người dân cài bên ngoài căn nhà của cố nhà lãnh đạo.
Hoa và nến được người dân cài bên ngoài căn nhà của cố nhà lãnh đạo.
Một phụ nữ Nam Phi cầu nguyện cho nhà lãnh đạo quá cố.
Một phụ nữ Nam Phi cầu nguyện cho nhà lãnh đạo quá cố.
Nến đã được thắp sáng suốt đêm qua bên ngoài căn nhà của ông Mandela.
Nến đã được thắp sáng suốt đêm qua bên ngoài căn nhà của ông Mandela.
Nguyễn Hường