Ảnh: Nóng chảy nhựa đường tại Ấn Độ

28/05/2015 14:50
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ở New Delhi, một số con đường bị biến dạng vì nóng chảy do nhiệt độ ngoài trời lên cao gần 50 độ C.

Đợt nắng nóng cao điểm kéo dài vài ngày qua tại các bang phía tây bắc Ấn Độ đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, CNN ngày 28/5 đưa tin cho biết.

Nhựa đường nóng chảy dưới nhiệt độ gần 50 độ C ở thành phố New Delhi.
Nhựa đường nóng chảy dưới nhiệt độ gần 50 độ C ở thành phố New Delhi. 

Phần lớn các nạn nhân là người nghèo và người vô gia cư, người già, người bệnh, những người phải sống và làm việc ngoài trời trong nhiệt độ lên tới 48 độ C khiến nhựa trải trên nhiều con đường bị chảy và biến dạng. Các nạn nhân chủ yếu thiệt mạng vì mất nước và say nắng.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày 27/5 được ghi nhận là 47 độ C tại Daltonganj ở bang phía đông Jharkhand và Titlagarh ở Orissa. Tại bang Ahdhra  Pradesh, nhiệt độ ban ngày cao hơn 7 độ C so với mức trung bình của khu vực. 

Dự báo, đợt nắng nóng kỷ lục này tại Ấn Độ sẽ còn kéo dài tới hết tuần này và sau đó sẽ giảm khoảng 2 độ C.

Hơn 1.400 người Ấn Độ đã thiệt mạng vì nắng nóng.
Hơn 1.400 người Ấn Độ đã thiệt mạng vì nắng nóng. 

Các bệnh viện ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng lần này đang trong tình trạng quá tải vì số người nhập viện do đột quỵ tăng cao. Chính quyền cũng mở các vòi nước công cộng giúp người dân làm mát cơ thể. 

Ban ngày, nhiều người vô gia cư ở Ấn Độ phải tìm kiếm mọi nơi có bóng râm, như bóng cây hay gầm cầu để trú ẩn. Ban đêm, nhiều người được nhìn thấy ngủ trên vỉa hè, các dải phân cách giữa đường mặc dù nhiệt độ ngoài trời vẫn ở mức 35 đến 37 độ C.

Nắng nóng thường thúc đẩy nhu cầu làm mát của con người. Đá lạnh, nước và các thiết bị điều hòa là ba trong những mặt hàng đang bán rất chạy tại Ấn Độ. 

Mặt đường gần bệnh viện Safdarjung ở Delhi ngày 24 tháng 5 năm 2015.
Mặt đường gần bệnh viện Safdarjung ở Delhi ngày 24 tháng 5 năm 2015.
Vạch kẻ đường méo méo khi nhựa đường nóng chảy.
Vạch kẻ đường méo méo khi nhựa đường nóng chảy. 
Nhiều con đường ở Ấn Độ đang phải chịu cảnh tượng tương tự. Trong khi đó, nhiều khu vực ở New Delhi bị cắt điện 10 giờ mỗi ngày vì nhu cầu quá tải.
Nhiều con đường ở Ấn Độ đang phải chịu cảnh tượng tương tự. Trong khi đó, nhiều khu vực ở New Delhi bị cắt điện 10 giờ mỗi ngày vì nhu cầu quá tải. 
Đá lạnh trở thành một trong những sản phẩm bán rất chạy ở Ấn Độ những ngày nhiệt cao.
Đá lạnh trở thành một trong những sản phẩm bán rất chạy ở Ấn Độ những ngày nhiệt cao. 
Nhưng do tình trạng mất điện phổ biến, đá lạnh cũng trở thành thứ khan hiếm.
Nhưng do tình trạng mất điện phổ biến, đá lạnh cũng trở thành thứ khan hiếm. 
Điều hòa nhiệt độ trở nên cháy hàng.
Điều hòa nhiệt độ trở nên cháy hàng. 
Nhu cầu điện tăng vọt tại đất nước thiếu điện kinh niên như Ấn Độ đã làm tình hình trở nên trầm trọng hơn.
Nhu cầu điện tăng vọt tại đất nước thiếu điện kinh niên như Ấn Độ đã làm tình hình  trở nên trầm trọng hơn.
Tuy nhiên ở nhiều nơi tại Ấn Độ, điều hòa cũng trở nên vô dụng vì tình trạng thiếu điện.
Tuy nhiên ở nhiều nơi tại Ấn Độ, điều hòa cũng trở nên vô dụng vì tình trạng thiếu điện. 
Hàng trăm người, chủ yếu là người nghèo ở Ấn Độ, là nạn nhân của các đợt nắng nóng cao điểm hàng năm và hàng ngàn người sống trong tình trạng không có điện vì quá tải.
Hàng trăm người, chủ yếu là người nghèo ở Ấn Độ, là nạn nhân của các đợt nắng nóng cao điểm hàng năm và hàng ngàn người sống trong tình trạng không có điện vì quá tải. 
Những nơi có nước trở thành nơi đông người.
Những nơi có nước trở thành nơi đông người. 
Nhiều con đường trở nên hoang vắng vì rất ít người đủ can đảm ra ngoài ban ngày. Nhiều khu vực đang đối mặt với nguy cơ hạn hán.
Nhiều con đường trở nên hoang vắng vì rất ít người đủ can đảm ra ngoài ban ngày. Nhiều khu vực đang đối mặt với nguy cơ hạn hán. 
Trẻ em làm mát cơ thể bằng nước.
Trẻ em làm mát cơ thể bằng nước. 
Công viên và những bóng cây thành chỗ nghỉ ngơi lý tưởng.
Công viên và những bóng cây thành chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. 
Nhiều khu vực chính quyền đã cho mở vòi nước công cộng nhằm giúp người dân giải nhiệt.
Nhiều khu vực chính quyền đã cho mở vòi nước công cộng nhằm giúp người dân giải nhiệt. 
Những nơi có bóng râm đều chen chúc, chật chội.
Những nơi có bóng râm đều chen chúc, chật chội. 
Một chuyến tàu đầy ắp người.
Một chuyến tàu đầy ắp người. 
Người vô gia cư ngủ ngoài đường.
Người vô gia cư ngủ ngoài đường. 
Đêm xuống, nhiệt độ ngoài trời vẫn ở mức 35 đến 37 độ C.
Đêm xuống, nhiệt độ ngoài trời vẫn ở mức 35 đến 37 độ C.
Hàng nước ven đường này tiêu thụ 200 lít mỗi ngày.
Hàng nước ven đường này tiêu thụ 200 lít mỗi ngày. 
Người nghèo, người ốm yếu là nạn nhân chính của đợt nắng nóng kỷ lục này tại Ấn Độ.
Người nghèo, người ốm yếu là nạn nhân chính của đợt nắng nóng kỷ lục này tại Ấn Độ. 
Nguyễn Hường