Ảnh: Tàu Mỹ thiệt hại nặng sau khi đụng tàu chở dầu Nhật ở Hormuz

13/08/2012 06:38
Nguyễn Hường (tổng hợp)
(GDVN) - Vào lúc 1h sáng giờ địa phương ngày 12/8, khu trục hạm tên lửa USS Porter (DDG-78) của hải quân Mỹ bất ngờ va chạm với tàu chở dầu Otovasan của Nhật Bản tại eo biển Hormuz. Theo Hải quân Mỹ, vụ va chạm không gây thương vong, nhưng khiến mạn phải của USS Porter xuất hiện một lỗ hổng lớn. Nguyên nhân của sự cố đang được điều tra. Không có thông tin về mức độ thiệt hại của tàu Nhật Bản hay sự cố tràn, rò rỉ dầu ở cả 2 tàu.
USS Porter thuộc biên chế của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đồn trú tại Bahrain.
USS Porter thuộc biên chế của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đồn trú tại Bahrain.
Vụ va chạm xảy trong trong đêm.
Vụ va chạm xảy trong trong đêm.
Các kỹ sư đang cố sửa chữa tàu USS Porter sau vụ va chạm.
Các kỹ sư đang cố sửa chữa tàu USS Porter sau vụ va chạm.
USS Porter là khu trục hạm lớp Arleigh Burke được đóng mới năm 1997 và chuyển giao cho hải quân Mỹ năm 1999.
USS Porter là khu trục hạm lớp Arleigh Burke được đóng mới năm 1997 và chuyển giao cho hải quân Mỹ năm 1999. 
Vụ va chạm xảy ra khi USS Porter đang thực hiện chuyến tuần tra thường nhật tại eo Hormuz.
Vụ va chạm xảy ra khi USS Porter đang thực hiện chuyến tuần tra thường nhật tại eo Hormuz.
Được biết, khi xảy ra va chạm, tàu chở dầu của Nhật mang cờ Panama chưa nạp dầu.
Được biết, khi xảy ra va chạm, tàu chở dầu của Nhật mang cờ Panama chưa nạp dầu. 
Nguyễn Hường (tổng hợp)