Anh sẽ bán sân bay quân sự nổi tiếng cho tư nhân

26/01/2012 09:03
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Một trong những cảng hàng không nổi tiếng nhất của quân đội Anh có thể sẽ được bán cho các nhà đầu tư tư nhân.
Một trong những cảng hàng không nổi tiếng nhất của quân đội Anh có thể sẽ được bán cho các nhà đầu tư tư nhân theo kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trong kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách, Bộ Quốc phòng Anh dự kiến sẽ cắt giảm thêm 11.000 việc làm và đối mặt với việc bị cắt giảm ngân sách 2 tỷ bảng trong vòng 12 tháng tới
Trong kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách, Bộ Quốc phòng Anh dự kiến sẽ cắt giảm thêm 11.000 việc làm và đối mặt với việc bị cắt giảm ngân sách 2 tỷ bảng trong vòng 12 tháng tới
RAF Northolt, một căn cứ không quân có lịch sử hoạt động lâu đời nhất của Anh, có thể sẽ được bán với giá hàng trăm triệu bảng Anh cho các nhà phát triển bất động sản quan tâm tới việc đầu tư xây dựng sân bay ở phía bắc London.

Theo nguồn tin từ Guardian, các cuộc đàm phán cấp cao diễn ra tại Whitehall cũng đã bàn tới khả năng biến sân bay này thành một sân bay vệ tinh cho Heathrow nằm cách đó khoảng 6 km.

Tuy nhiên, việc bán căn cứ không quân được yêu mến nhất tại Anh này sẽ là một cú sốc lớn đối với các quân nhân.

Ông Andrew Lambert, một chỉ huy Không quân, cho biết "điều xấu hổ nhất là để mất RAF Northolt".

RAF Northolt được xây dựng vào năm 1915, 3 năm trước khi RAF (lực lượng Không quân Hoàng gia Anh) được thành lập. 

Trong chiến tranh thế giới thứ 2, căn cứ không quân này là ngôi nhà của các khi đội bảo vệ London nổi tiếng như Hurricane, Spitfire và phi đội (Hoàng gia) 32.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)