Anh viện trợ vũ khí cho phiến quân Syria chống Assad phải hỏi Quốc hội

12/07/2013 06:30
Hồng Thủy (Nguồn: BBC)
(GDVN) - Hơn 80 nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh đã ký một lá thư kêu gọi một cuộc bỏ phiếu đầy đủ tại Quốc hội Anh trước khi chính phủ nước này viện trợ vũ khí cho phiến quân Syria nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Nghị sỹ John Baron
Nghị sỹ John Baron
Hơn 80 nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh đã ký một lá thư kêu gọi một cuộc bỏ phiếu đầy đủ tại Quốc hội Anh trước khi chính phủ nước này viện trợ vũ khí cho phiến quân Syria nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Hạ viện Anh đã ủng hộ đề xuất này của nghị sĩ John Baron với 114 phiếu. Ông Baron cho biết phải có một "giải pháp ngoại giao" trong cuộc xung đột tại Syria và nững nỗ lực cứu trợ nhân đạo lớn hơn. Nhưng việc viện trợ vũ khí cho phiến quân Syria cần được thông qua bởi một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Liên minh châu Âu đã tạm ngưng một lệnh cấm vận vũ khí đối với phiến quân Syria. Tháng trước lãnh đạo Hạ viện Anh Andrew Lansley cho biết chính phủ nước này vẫn chưa quyết định có nên viện trợ cho phiến quân Syria hay không. Tuy niên Thủ tướng David Cameron cho biết một vài ngày trước rằng Anh phải giữ "khả năng hành động rất nhanh chóng".

Hồng Thủy (Nguồn: BBC)